Alibaba đầu tư 1,4 tỷ USD vào hệ thống AI cho loa thông minh

Thông báo này được đưa ra khi gã khổng lồ thương mại điện tử tiếp tục đẩy mạnh vào các công nghệ và lĩnh vực kinh doanh mới ngoài mảng kinh doanh mua sắm trực tuyến.
Alibaba đầu tư 1,4 tỷ USD vào hệ thống AI cho loa thông minh ảnh 1Loa thông minh Tmall Genie.

Alibaba Group Holding Ltd ngày 20/5 thông báo sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ (1,41 tỷ USD) vào hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) và IoT (Internet vạn vật) xoay quanh loa thông minh Tmall Genie.

Thông báo này được đưa ra khi gã khổng lồ thương mại điện tử tiếp tục đẩy mạnh vào các công nghệ và lĩnh vực kinh doanh mới ngoài mảng kinh doanh mua sắm trực tuyến.

"Số tiền này sẽ được sử dụng để thêm nhiều nội dung vào Tmall Genie, cũng như phát triển công nghệ độc quyền," Alibaba cho biết.

[Trí tuệ nhân tạo đã đi vào cuộc sống chúng ta ra sao trong 10 năm qua?]

Alibaba đã ra mắt mô hình đầu tiên của Tmall Genie vào năm 2017.

Giống như Amazon Echo, không được bán ở Trung Quốc, loa thông minh Tmall Genie có thể tương tác với người dùng thông qua giao diện giọng nói để phát nhạc, đưa ra thông tin thời tiết và thực hiện các chức năng khác.

Alibaba đã phát hành một số phiên bản Tmall Genie kể từ đó, bao gồm các thiết bị có màn hình. Mẫu mới nhất, được công bố vào thứ Tư 20/5, có giá 549 nhân dân tệ (77,28 USD) và đi kèm với màn hình 10inch.

Alibaba cạnh tranh với Xiaomi Corp và Baidu Inc trong lĩnh vực loa thông minh.

Theo công ty nghiên cứu Canalys, năm 2019, Alibaba đã bán được 16,8 triệu loa thông minh, trong khi đó, Baidu đã bán được 17,3 triệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”