Án chung thân cho đối tượng mang hơn 4kg ma túy vào Việt Nam

Ngày 22/5, Tòa án Nhân dân Cao Bằng tuyên phạt Hoàng Ngọc Cường (Trung Quốc) án tù chung thân vì vận chuyển hơn 4,3kg ma túy vào Việt Nam.
Án chung thân cho đối tượng mang hơn 4kg ma túy vào Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 22/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Hoàng Ngọc Cường, sinh năm 1990, trú tại xóm Chi Phu, thôn Quần Hợp, xã Võ Đức, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2014, tại khu vực Mốc 906/1 xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác phối hợp giữa Đội 3 Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng và Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan, đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Cường đang vận chuyển hơn 4,3kg ma túy dạng đá tổng hợp với hàm lượng Methamphetamin 73,9%, đem vào Việt Nam tiêu thụ kiếm lời.

Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng xác định, hành vi của đối tượng Hoàng Ngọc Cường vi phạm điều 194, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa tuyên phạt Cường án tù chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục