Ấn Độ: Gần 70 người thiệt mạng do sét đánh chỉ trong một ngày

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về tổn thất trên và chia buồn với gia đình các nạn nhân bị sét đánh tử vong.
Ấn Độ: Gần 70 người thiệt mạng do sét đánh chỉ trong một ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chính quyền các bang Uttar Pradesh, Rajasthan và Madhya Pradesh của Ấn Độ ngày 12/7 cho biết trong 24 giờ qua, các vụ sét đánh trong lúc mưa to đã cướp đi sinh mạng của gần 70 người và khiến nhiều người khác bị thương tại những bang này.   

Theo truyền thông Ấn Độ, tại bang Uttar Pradesh có 42 người thiệt mạng do sét, bang Madhya Pradesh có 7 người và ở Rajasthan có ít nhất 20 người.

[Kinh hoàng cả đàn 18 con voi mất mạng cùng lúc vì sét đánh ở Ấn Độ]

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về tổn thất trên và chia buồn với gia đình các nạn nhân. 

Tại bang Rajasthan, Thủ hiến Ashok Gehlot đã công bố khoản tiền bồi thường cho gia đình của những người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.