Ấn Độ: Giải cứu 10 người mắc kẹt trong hồ chứa nước của đập thủy điện

Chiếc xuồng máy chở 10 người mắc kẹt trong hồ chứa nước của Nhà máy Thủy điện Koldam tại huyện Mandi, cách thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, khoảng 94km về phía Bắc.
Ấn Độ: Giải cứu 10 người mắc kẹt trong hồ chứa nước của đập thủy điện ảnh 1Lực lượng Ứng phó Thiên tai Quốc gia (NDRF) đã triển khai ngay các nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt và hoàn thành chiến dịch này vào khoảng 3h. (Nguồn: ANI)

Giới chức Ấn Độ cho biết rạng sáng 21/8, lực lượng chức năng đã giải cứu 10 người mắc kẹt trong hồ chứa nước của một con đập tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc nước này.

Tối 20/8, chiếc xuồng máy chở 10 người, trong đó có nhân viên kiểm lâm, mắc kẹt trong hồ chứa nước của Nhà máy Thủy điện Koldam tại huyện Mandi, cách thủ phủ Shimla của Himachal Pradesh khoảng 94km về phía Bắc.

Mực nước trong đập tăng cao sau khi mưa lớn trút xuống lưu vực.

Trong một thông báo, Lực lượng Ứng phó Thiên tai Quốc gia (NDRF) cho biết đã triển khai ngay các nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt và hoàn thành chiến dịch này vào khoảng 3h (giờ địa phương) ngày 21/8.

[Ấn Độ: Xe buýt rơi xuống hẻm núi ở bang Uttarakhand, 7 người tử vong]

Với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý đập thủy điện, NDRF đã lai dắt chiếc xuồng máy ra khỏi hồ và giải cứu an toàn những người trên xuồng.

Mùa mưa năm nay gây thiệt hại nặng nề tại bang Himachal Pradesh. Tuần trước, hơn 70 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây ra lở đất, lũ quét và sập nhà tại bang Himachal Pradesh. Mưa xối xả cũng đẩy mực nước của một số đập dâng cao.

Theo Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Himachal Pradesh, tính từ ngày 24/6 đến hết ngày 20/8 vừa qua, tổng cộng hơn 340 người đã thiệt mạng, 327 người bị thương và 38 người mất tích do các sự cố liên quan đến mưa bão trên khắp bang.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo trong 2 ngày tới sẽ có mưa to đến rất to tại các bang Uttarakhand, Himachal Pradesh và khu vực Tây Bắc Uttar Pradesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục