Ấn Độ-Thái Lan-Myanmar xây dựng đường cao tốc dài 1.400km

Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar đang xúc tiến xây dựng một con đường cao tốc dài 1.400km nối Ấn Độ với Thái Lan và Myanmar nhằm thúc đẩy thương mại và giao lưu văn hóa giữa ba nước.
Ấn Độ-Thái Lan-Myanmar xây dựng đường cao tốc dài 1.400km ảnh 1(Nguồn: indianexpress.com)

Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar đang xúc tiến xây dựng một con đường cao tốc dài 1.400km nối Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á bằng đường bộ lần đầu tiên trong nhiều thập niên qua nhằm thúc đẩy thương mại và giao lưu văn hóa giữa ba nước.

Theo phóng viên tại New Delhi, tuyến đường cao tốc trên khởi đầu từ khu vực Moreh, miền Đông Ấn Độ và kết thúc tại thành phố Tamu của Myanmar.

Đại sứ Ấn Độ tại Thái Lan Bhagwant Singh Bishnoi cho biết tuyến đường này sẽ giúp vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ tại vùng Đông Bắc Ấn Độ và cũng là minh chứng cho chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Theo Đại sứ Bishnoi, 73 cây cầu ở Myanmar, được xây trong hơn 7 thập niên trước trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đang được nâng cấp bằng nguồn vốn của Ấn Độ nhằm đảm bảo các phương tiện đi trên tuyến đường cao tốc này được an toàn.

Sau khi việc sửa chữa hoàn tất trong 18 tháng, tuyến đường cao tốc sẽ được thông xe với cả ba nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.