Ấn Độ tiêu diệt kẻ đầu sỏ vụ tấn công khiến 23 người thương vong

Kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công ở Amarnath Yatra là Abu Ismail đã bị tiêu diệt trong một vụ chạm trán với các lực lượng an ninh Ấn Độ ở khu vực Aarigam, thuộc Nowgam.
Ấn Độ tiêu diệt kẻ đầu sỏ vụ tấn công khiến 23 người thương vong ảnh 1Lực lượng an ninh Ấn Độ. (Nguồn: indianexpress.com)

Ngày 14/9, mạng Zee News đưa tin kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công ở Amarnath Yatra là Abu Ismail đã bị tiêu diệt trong một vụ chạm trán với các lực lượng an ninh Ấn Độ ở khu vực Aarigam, thuộc Nowgam, ngoại ô Srinagar của bang Jammu và Kashmir.

Ismail là chỉ huy tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) khét tiếng.

Ngoài Abu Ismail, một tay súng khác - kẻ bị cáo buộc tấn công những người hành hương - cũng bị các lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt.

[Thủ đô của Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao]

Ismail, mang quốc tịch Pakistan, là kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công ở Amarnath Yatra làm 8 người hành hương thiệt mạng, và 15 người bị thương hồi tháng Bảy vừa qua.

Trong tháng Tám, người này đã thay thế thủ lĩnh Abu Dujana sau khi kẻ này bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ ở Pulwama.

Nhà chức trách Ấn Độ đã khóa các dịch vụ Internet di động 4G tại khu vực trên sau khi Ismail bị tiêu diệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.