An Giang: Dông lốc làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà của người dân

Dông lốc xảy ra tối 10/9 trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã làm tốc mái nhà của 36 hộ dân trong khi dông lốc tại huyện Châu Phú cũng làm 7 căn nhà bị ảnh hưởng.
An Giang: Dông lốc làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà của người dân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trưa 11/9, lực lượng chức năng huyện Tịnh Biên và Châu Phú, tỉnh An Giang đã thống kê xong thiệt hại do mưa dông xảy ra vào tối 10/9.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, dông lốc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 10/9 trên địa bàn thị trấn đã gây tốc mái nhà của 36 hộ dân; làm đổ, gãy 9 cây xanh, cột điện ở các khóm Xuân Hòa, Xuân Biên, Xuân Bình, Xuân Phú.

Dông lốc cũng làm tốc mái 2 phòng học, 1 phòng tin học, 1 phòng dạy tiếng Anh của Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên gây thiệt hại 34 máy tính, 1 tivi 55 inch.

[An Giang: Dông lốc ở Chợ Mới và Long Xuyên khiến 32 căn nhà bị tốc mái]

Sau khi xảy ra dông lốc, trong tối 10 và sáng 11/9, huyện Tịnh Biên đã huy động lực lượng công an, quân đội… ra quân xử lý các cây gãy, đổ và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. Huyện cũng vận động gạo, mỳ gói, tiền để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 10/9 trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Châu Phú, cũng xảy ra mưa dông, lốc làm ảnh hưởng đến 7 căn nhà của người dân, ước thiệt hại 200 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Châu Phú cho biết, sau khi xảy ra dông lốc, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể xã, ấp cùng với người dân hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố để các hộ bị thiệt hại ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.