Án tử hình và chung thân cho hai trùm mua bán ma túy

Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Ly A Thếnh mức án tử hình và Ly A Chứ mức án tù chung thân đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”
Án tử hình và chung thân cho hai trùm mua bán ma túy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Văn Toán/TTXVN)

Ngày 27/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ba bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy."

Các bị cáo gồm Ly A Thếnh (tên gọi khác Lee Chue Sor, Ly Chứ Thếnh, sinh năm 1975, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Điện Biên) chỗ ở bản Hung Ngua, Nasaithong, Vientiane - Lào; Ly A Chứ (tên gọi khác Lee Chia Neng, sinh năm 1980, trú tại bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, Sơn La), chỗ ở bản Pha Sắng, huyện Mường Phương, Vientiane - Lào; Boun Miher Khamtong (sinh năm 1989, trú tại bản Phon Xay, huyện ViêngXay, tỉnh Houaphanh - Lào.

Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Thếnh, Chứ và Khamtong đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tính chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng cực lớn, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ly A Thếnh mức án tử hình; Ly A Chứ mức án tù chung thân đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Boun Miher Khamtong mức án 24 tháng 23 ngày tù giam về tội “Không tố giác tội phạm."

Theo cáo trạng, Ly A Thếnh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2006, về hành vi “Mua bán trái phép hai bánh heroin." Sau khi bị khởi tố điều tra, ra quyết định truy nã đặc biệt, Ly A Thếnh đã đưa gia đình bỏ trốn khỏi địa phương sang Lào sinh sống. Tại đây, Thếnh đã nhờ người làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe mang tên Lee Chue Sor (sinh năm 1974, quốc tịch Lào) và trở thành một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Vào hồi 13 giờ 30 ngày 5/8/2012, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 100+200 trên tuyến Quốc lộ 6A thuộc địa phận xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Ly A Thếnh, Ly A Chứ và Boun Miher Khamtong đều là những đối tượng từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam đang vận chuyển trái phép 60 bánh heroin, tổng trọng lượng trên 20kg và 60 túi nilon chứa ma túy tổng hợp Methamphetamin, tổng trọng lượng hơn 1kg. Toàn bộ số ma túy trên được cất giấu trong thùng nhiên liệu dưới ghế lái xe ôtô mang biển kiểm soát Lào số hiệu CM.8777.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của một người đàn ông quốc tịch Lào tên là Xẻng Kẹo sống ở tỉnh Phong Sa Ly, thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Loóng Sập (Sơn La) mang lên Lào Cai để đưa sang nước ngoài tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2012, Ly A Thếnh và Ly A Chứ đã năm lần vận chuyển trái phép ma túy sang Việt Nam với tổng trọng lượng lên tới gầm 58kg và hơn 1kg Methamphetamin. Số ma túy trên do Xẻng Kẹo, Xiêng Thiêng, Và A De (quốc tịch Lào) là những kẻ chủ mưu, cầm đầu cung cấp để Ly A Thếnh cùng đồng bọn vận chuyển trái phép sang Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.