Anh đã phong tỏa khoảng 32 tỷ USD tài sản của Nga

Theo Thứ trưởng Tài chính Anh Emma Reynolds, tổng trị giá tài sản của Nga mà Anh cùng các đồng minh đã phong tỏa là hơn 400 tỷ USD, tương đương với mức chi tiêu quân sự trong 4 năm của Nga.

Anh đã phong tỏa khoảng 32 tỷ USD tài sản của Nga. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)
Anh đã phong tỏa khoảng 32 tỷ USD tài sản của Nga. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/3, Thứ trưởng Tài chính Anh Emma Reynolds cho biết kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát cách đây hơn 3 năm, nước này đã phong tỏa hơn 25 tỷ bảng Anh (khoảng 32 tỷ USD) tài sản của Nga.

Theo bà Reynolds, tổng trị giá tài sản của Nga mà Anh cùng các đồng minh đã phong tỏa là hơn 400 tỷ USD, tương đương với mức chi tiêu quân sự trong 4 năm của Nga.

Báo cáo của Bộ Tài chính Anh ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2024, nước này đã trừng phạt “hơn 2.000 cá nhân và thực thể” liên quan đến Nga.

Mặc dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế Nga, song cho đến nay, Anh cùng nhiều nước phương Tây khác vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cách thức xử lý các tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, liên quan đến vấn đề Ukraine, ngày 21/3, Tổng thống Công hòa Séc Petr Pavel đang ở thăm Kiev tuyên bố quốc gia Trung Âu này sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo trên, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải là bước tiến tới hòa bình bền vững và các điều kiện phải được tất cả các bên chấp thuận.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pavel nhấn mạnh Séc coi Ukraine là một phần của “gia đình châu Âu” và ủng hộ nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Séc “sẽ là một nhân tố mạnh mẽ trong hệ thống an ninh mới của Ukraine.”

Trong khi đó tại Ba Lan, Thủ tướng nước này Donald Tusk cùng ngày cho rằng số lượng cuộc họp, hội nghị thượng đỉnh và hội nghị về giải quyết vấn đề Ukraine đang tiếp tục tăng lên, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả nào.

Theo ông Tusk, có rất nhiều cuộc họp, hội nghị thượng đỉnh và hội nghị về vấn đề này, song không mang lại sự tiến triển. Ông nêu rõ những cuộc họp trên sẽ không giúp mang lại hòa bình nhanh hơn cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những yếu tố tạo nên giá trị cho tôm hùm Việt Nam

Những yếu tố tạo nên giá trị cho tôm hùm Việt Nam

ăm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi tôm hùm Việt Nam - đặc biệt là tôm hùm xanh- đã tăng tốc ngoạn mục, đưa kim ngạch lên đỉnh mới, góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu chung của tôm Việt Nam.

Trích đoạn hát bội “Xử bá đao Từ Hải Thọ” được công diễn tại Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Kinh tế di sản là “đòn bẩy” tăng trưởng mới

Không chỉ dừng lại ở khái niệm bảo tồn thuần túy, “kinh tế di sản” và “công nghiệp văn hóa” đang trở thành những “mũi nhọn” mới, góp phần quan trọng vào cơ cấu GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.