Anh sẽ phối hợp với các đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nước này để giải quyết bất kỳ thiếu sót nào trong thỏa thuận hạt nhân Iran, song London cho rằng quan trọng là duy trì thỏa thuận này.
Anh sẽ phối hợp với các đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TXTVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nước này để giải quyết bất kỳ thiếu sót nào trong thỏa thuận hạt nhân Iran, song London cho rằng quan trọng là duy trì thỏa thuận lịch sử này.

Phát biểu với báo giới ngày 8/5, người phát ngôn của Thủ tướng Anh nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục cho rằng việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran như một cách tốt nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa về một Iran vũ trang hạt nhân là điều đúng đắn. Trong khi đó, chúng tôi nhận ra thỏa thuận không bao trùm nhiều thứ, những điều mà chúng tôi cần phải giải quyết, bao gồm các tên lửa đạn đạo, những gì xảy ra khi thỏa thuận hết hạn và hành động gây mất ổn định khu vực của Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết hàng loạt những thách thức mà Iran đã gây ra, trong đó bao gồm những vấn đề này mà một thỏa thuận mới nên bao hàm."

[Nga cảnh báo hậu quả tai hại nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran]

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 8/5 tuyên bố việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ gây ra những hậu quả tai hại.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh sẽ có "những hậu quả tai hại không thể tránh khỏi đối với bất kỳ hành động nào hướng tới việc phá bỏ các thỏa thuận này."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran là nguồn gốc hòa bình trong một khu vực bùng nổ, trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang hồi hộp chờ đợi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyết định rút khỏi thỏa thuận này hay không trong ngày 9/5 (theo giờ Hà Nội)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục