Trung Quốc cấp phép cho công ty tài chính tiêu dùng thuộc Ant Group

Thông tin về việc Trung Quốc đồng ý để Ant Group huy động vốn đã giúp cổ phiếu của Alibaba tăng vọt gần 9% trong phiên giao dịch ngày 4/1 tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc).
Trung Quốc cấp phép cho công ty tài chính tiêu dùng thuộc Ant Group ảnh 1Trụ sở của tập đoàn Ant Group. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận cho tập đoàn tài chính Ant Group của tỷ phú Jack Ma huy động 10,5 tỷ nhân dân tệ (NDT), tương đương 1,5 tỷ USD, cho Chongqing Ant Consumer Finance - công ty tài chính tiêu dùng thuộc Ant Group, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đang nới lỏng kiểm soát đối với "gã khổng lồ" công nghệ tài chính (fintech) này.

Theo một thông báo đưa ra vào ngày 29/12/2022, Chi nhánh của Ủy ban Quản lý Giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) tại thành phố Trùng Khánh đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch nâng vốn của Ant Financial lên 18,5 tỷ NDT.

Cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc cho biết công ty này có 6 tháng để hoàn thành các thay đổi trước khi phê duyệt tăng vốn trở nên vô hiệu.

Ant Group, vốn có cổ phần của Alibaba, sẽ đóng 9,25 tỷ NDT cho kế hoạch và kiểm soát 50% cổ phần sau thỏa thuận mới.

Một công ty thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Hàng Châu sẽ nắm giữ 10% và trở thành cổ đông lớn thứ hai sau khi góp 270 triệu USD.

Năm 2020, Ant Group đã bị cơ quan quản lý Trung Quốc siết chặt quy định khiến công ty buộc phải hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Thỏa thuận nâng vốn mới này được xem là bước ngoặt giúp Ant Group giải quyết một rào cản quan trọng, khi công ty phải tìm cách đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan quản lý.

Các nhà quản lý Trung Quốc đã kiểm soát chặt lĩnh vực ngân hàng phi chính thức (hay tài chính phi ngân hàng) trong những năm qua để giảm rủi ro kinh tế.

Cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc tập trung vào việc thu hẹp hoạt động kinh doanh của Ant Group như một phần của chiến dịch chỉnh đốn đối với tập đoàn này, vốn là tổ chức phát hành tín dụng tiêu dùng lớn nhất của Trung Quốc.

Winston Ma, trợ lý giáo sư luật tại Đại học New York, cho biết: “Đây là một khởi đầu tích cực của Ant Financial trong quá trình tái cấu trúc dưới sự giám sát của CBIRC và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương)”.

[Trung Quốc chặn công ty của Jack Ma phát hành IPO lớn nhất thế giới]

Việc bật đèn xanh là một dấu hiệu khác cho thấy lập trường của Bắc Kinh đang mềm mỏng hơn đối với lĩnh vực internet - vốn là động lực tăng trưởng lớn, trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới đang sa sút.

Thông tin về việc Trung Quốc đồng ý để Ant Group huy động vốn đã giúp cổ phiếu của Alibaba tăng vọt gần 9% trong phiên giao dịch ngày 4/1 tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), trong khi cổ phiếu của các công ty công nghệ khác cũng được hưởng lợi.

Giá cổ phiếu của JD.com tăng hơn 6% và XD tăng gần 8%, Tencent tăng gần 4%, trong khi Baidu Inc. tăng 6%.

Leon Qi, một nhà phân tích của Daiwa Capital Markets Hong Kong, đã viết trong một báo cáo: “Chúng tôi xem đó là một tín hiệu về việc hoàn thiện quy định của Ant Group. Đơn vị tiêu dùng sẽ có thể xử lý các khoản vay trị giá 1,1 nghìn tỷ NDT sau khi quá trình tăng vốn hoàn tất."

Công ty tài chính tiêu dùng này là sự kết hợp của hai công ty cho vay trực tuyến sinh lợi nhất của Ant, Huabei và Jiebei. Trước đó, Ant Group từng muốn tăng vốn lên 30 tỷ NDT cho nhóm công ty này.

Trung Quốc cấp phép cho công ty tài chính tiêu dùng thuộc Ant Group ảnh 2Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. (Nguồn: Reuters)

Theo bản cáo bạch, nhóm công ty này đã đóng góp 28,59 tỷ NDT, tương đương 39,4%, vào doanh thu của Ant trong 6 tháng đầu năm 2020, trở thành công ty sinh lời lớn nhất của Ant Group.

Tháng 1/2022, China Cinda Asset Management bất ngờ tuyên bố rút khỏi thoả thuận huy động vốn của Ant Group với lý do họ phải cân nhắc thận trọng về thương mại.

Ban đầu, quỹ này dự kiến đầu tư 6 tỷ NDT vào Chongqing Ant Consumer Finance, tương đương 20% cổ phần của công ty.

Sau tuyên bố của China Cinda Asset Management, các nhà đầu tư khác bao gồm Yuyue Medical and Sunny Optical cũng hoãn khoản đầu tư của họ.

Jack Ma, xếp thứ 5 trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc vào tháng 11/2022 với tài sản ròng trị giá 20,6 tỷ USD, được kỳ vọng sẽ dần dần nhường quyền kiểm soát trong công ty fintech khổng lồ do ông đồng sáng lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục