"Ảo thuật gia" giành thủ khoa Đại học Y Dược Huế

Em Lê Nguyễn Thọ Khang, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng là tân thủ khoa trường Đại học Y Dược Huế với 28,5 điểm.
Với tổng số điểm thi 28,5 trong đó môn Sinh vàToán đều được 9,5 điểm; môn Hóa 9,25 điểm, em Lê Nguyễn Thọ Khang, học sinh lớpchuyên Hóa 12B1, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵnglà tân thủ khoa trường Đại học Y Dược Huế.

Sinh ra trong gia đình có bố là bác sỹ nha khoa, nên ngay từ những năm đầuhọc trung học phổ thông, Khang đã được gia đình định hướng thi khối B để nốinghiệp gia đình.

Suốt 12 năm học phổ thông, Khang đều là học sinh giỏi. Trong quá trình họctập tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khang liên tục đạt giảinhất, nhì, ba ở các kỳ thi môn Hóa cấp thành phố, giải Ba môn máy tính Casinokhu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ của Khang tâm sự: “Là con trai, nhưng Khangluôn có tinh thần tự giác trong việc học tập; hầu như cô không phải nhắc nhở,bảo ban em trong chuyện học.”

Hàng ngày, ngoài thời gian học ở trường và đi học thêm, mỗi ngày Khangdành khoảng 3 giờ để tự mình ôn tập, rèn luyện lại những phần kiến thức đã đượcthầy cô giáo đã dạy trên lớp.

Chia sẻ bí quyết học tốt, Khang cho biết: “Khi đến lớp em tập trung nghethầy cô giáo giảng dạy về lý thuyết, đối với những môn đòi hỏi học thuộc nhiềuem chia thành các ý chính để nhớ; phương pháp này giúp em nhớ đầy đủ kiến thứcđể triển khai cho bài viết.”

Quan điểm của Khang khi giải các bài tập toán là giải bằng những phươngpháp đơn giản nhất rồi mới đến phức tạp. Đối với những bài tập khó, Khang kiêntrì suy nghĩ để tìm ra đáp án; khi mà hoàn toàn không giải được Khang đem hỏithầy cô hoặc bạn bè để có thể tự mình tìm đáp án cho những bài tập tương tự.

Nhận xét về cậu học trò, thầy Đặng Công Anh Tuấn, giáo viên chuyên Hóa,trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Khang là sinh học giỏi,chăm ngoan, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè; Khang cũng rất tích cực thamgia các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.”

Thời gian rảnh rỗi, Khang thường luyện tập ảo thuật bằng các bộ bài hoặcvẽ tranh. Năm lớp 11, Khang đã làm nhiều người ngạc nhiên khi biểu diễn ấn tượngtiết mục “Biến tấu của những bộ bài” trong một buổi biểu diễn văn nghệ củatrường. Đối với Khang việc giải được một bài toán khó hoặc biểu diễn được mộttiết mục ảo thuật mới lại càng làm tăng thêm sự yêu thích tìm tòi của Khang vớibộ môn đó.

Sắp tới, ngoài việc theo học tại Khoa Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y -Dược Huế, Khang sẽ học thêm tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội đi du học khi đã chuẩnbị sẵn sàng kiến thức học tập lẫn kiến thức xã hội./.

Khánh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục