Áp thấp gây mưa dông, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.
Áp thấp gây mưa dông, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 11/3, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ở khoảng 6,5-7,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo đến 13 giờ ngày 12/3, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây và ít có dấu hiệu mạnh lên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên, từ 11-13/3, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngư dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, đưa tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú, thực hiện các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 11 và ngày 12/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

[Bắc Bộ mưa phùn kết hợp nồm ẩm kéo dài, Nam Bộ trời nắng]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục