Apple bị phá sản kế hoạch bán iPhone tân trang ở Ấn Độ

Ấn Độ vừa từ chối kế hoạch nhập khẩu iPhone đã qua sử dụng của Apple vào nước này, qua đó giáng một "đòn" vào nỗ lực khôi phục doanh số iPhone đang sụt giảm của "Quả Táo khuyết."
Apple bị phá sản kế hoạch bán iPhone tân trang ở Ấn Độ ảnh 1

Bộ Công nghệ Thông tin-Truyền thông Ấn Độ vừa từ chối kế hoạch nhập khẩu máy iPhone đã qua sử dụng của Apple vào nước này, qua đó giáng một "đòn" vào nỗ lực khôi phục doanh số iPhone đang sụt giảm của "gã khổng lồ công nghệ" Mỹ.

Từ lâu, Apple đã bán các sản phẩm iPhone được gọi là "refurbished iPhone" (iPhone tân trang lại) giảm giá ở một số thị trường, bao gồm Mỹ.

Apple hy vọng với việc mở rộng hoạt động bán hàng này sang Ấn Độ, sẽ giúp gia tăng thị phần của hãng ở một trong những thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất thế giới trước các đối thủ cạnh tranh đang tiếp thị các mẫu điện thoại giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, ý đồ của Apple đã bị giới chức Ấn Độ từ chối. Quốc gia Nam Á này đã phát động sáng kiến "Make in India" (Hãy ở Ấn Độ) nhằm tăng cường sức cạnh tranh của khối sản xuất trong nước, trong đó có lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Do đó, cũng không quá bất ngờ khi cơ quan chức năng nước này từ chối thẳng thừng kế hoạch của Apple.

"Đây là một trong những đề xuất của Apple và chúng tôi đã quyết định không cho phép điện thoại đã qua sử dụng nhập khẩu vào Ấn Độ." - một quan chức giấu tên của Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters.

Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Tại Ấn Độ, Apple chỉ có khoảng 2% thị phần nhưng doanh số bán hàng của hãng ở nước này đã tăng 56% trong ba tháng đầu năm nay, chủ yếu nằm ở nhóm các sản phẩm iPhone đời cũ như iPhone 5S.

Mẫu điện thoại iPhone SE mới ra có cùng kích cỡ như iPhone 5S nhưng lại gây thất vọng ở Ấn Độ vì đang neo ở mức giá quá cao, thậm chí cao hơn ở Mỹ, 39.000 rupee (585 USD), trong khi đa số người tiêu dùng nước này chỉ ưa chuộng các mẫu điện thoại có mức giá kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.