Apple sắp cán mốc công ty nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Warren Buffett, nhà sản xuất iPhone đang tiến những bước vững chắc hướng đến cột mốc công ty có giá trị nghìn tỷ USD đầy tiên trên thế giới.
Apple sắp cán mốc công ty nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Warren Buffett, nhà sản xuất iPhone đang tiến những bước vững chắc hướng đến cột mốc công ty có giá trị vốn hóa nghìn tỷ USD đầy tiên trên thế giới.

Cổ phiếu của Apple đã tăng gần 1% lên 185,16 USD vào chiều thứ Hai 7/5, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên khoảng 903,5 tỷ USD.

Mức vốn hóa trên đánh dấu một mức cao mới trong ngày cho Apple, sau khi có tin tỷ phú Buffett đã mua thêm 75 triệu cổ phiếu của Apple trong quý 1.

Trước cuộc họp cổ đông thường niên, ông Buffett đã đánh giá cao sự đầu tư của mình vào Apple.

'Đó là một công ty không thể tin được,' ông Buffett nói.'Nếu bạn nhìn vào Apple, tôi nghĩ rằng nó kiếm tiền gần như gấp đôi so với công ty có lợi nhuận cao thứ hai tại Mỹ.'

Tỷ phú Buffett cũng chỉ trích các nhà phân tích và nhà đầu tư đã hạ dự báo doanh số bán hàng của Apple với iPhone X.

Giá cổ phiếu của Apple cũng được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến của hãng trong quý 3.

Apple cho biết họ đã bán được 52,2 triệu chiếc iPhone trong ba tháng qua.

Kết quả kinh doanh này đã đẩy giá cổ phiếu của Apple tăng sáu ngày liên tiếp. Apple hiện chỉ còn kém 16 USD mỗi cổ phiếu để đạt mốc giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Nếu vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ đôla Mỹ, Apple sẽ trở thành công ty đầu tiên của Mỹ làm như vậy - một danh hiệu mà các công ty công nghệ khổng lồ như Amazon, Google và Microsoft cũng đang cạnh tranh để đạt được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.