Argentina bị kiện lên tòa án Mỹ vì truất hữu tập đoàn dầu mỏ YPF

Argentina đã bị kiện lên một tòa án quận ở thành phố New York (Mỹ) vì có liên quan đến việc truất hữu tập đoàn dầu mỏ YPF của Tây Ban Nha hồi năm 2012.
Argentina bị kiện lên tòa án Mỹ vì truất hữu tập đoàn dầu mỏ YPF ảnh 1Những bồn xăng dự trữ của công ty YPF ở Rio Gallegos, Santa Cruz, cách Buenos Aires khoảng 2.500km về phía Tây Nam ngày 23/10/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Argentina đã bị kiện lên một tòa án quận ở thành phố New York (Mỹ) vì có liên quan đến việc truất hữu tập đoàn dầu mỏ YPF của Tây Ban Nha hồi năm 2012.

Nguyên đơn trong vụ kiện này là hai công ty Petersen Energia và Petersen Energia Inversora của Tây Ban Nha với đại diện là công ty luật Burford Capital của Mỹ.

Theo hai công ty này, vụ việc trên xảy ra năm 2008 khi tập đoàn dầu mỏ Eskenazi của Argentina thành lập hai công ty dầu mỏ Petersen Energia và Petersen Energia Inversora tại Tây Ban Nha để mua một số lượng lớn cổ phần của YPF mà khi đó vẫn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Repsol của Tây Ban Nha.

Sau khi Argentina chiếm tới 51% cổ phần của YPF hồi năm 2012, hai công ty Petersen Energia và Petersen Energia Inversora đã không còn khả năng trang trải nợ nần.

Cùng năm đó, Petersen Energia và Petersen Energia Inversora đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản và một chi nhánh của Burford Capital là Prospect Investments giành được quyền khởi xướng vụ kiện pháp lý chống lại Argentina. Năm 2014, Argentina đã trả cho Respol 6 tỷ USD.

Theo tòa án tại thành phố New York, đơn kiện Argentina của hai hãng Petersen Energia và Petersen Energia Inversora dài 30 trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.