Argentina điều tra nghi vấn Tổng thống Macri giúp người thân trốn thuế

Chính quyền Argentina đã mở một cuộc điều tra đối với Tổng thống nước này Mauricio Macri liên quan tới cáo buộc lạm dụng quyền lực để miễn thuế cho người thân trong gia đình.
Argentina điều tra nghi vấn Tổng thống Macri giúp người thân trốn thuế ảnh 1Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 13/12, chính quyền Argentina đã mở một cuộc điều tra đối với Tổng thống nước này Mauricio Macri liên quan tới cáo buộc lạm dụng quyền lực để miễn thuế cho người thân trong gia đình.

Theo các công tố viên, liên quan tới vụ điều tra còn có Chánh Văn phòng Nội các Marcos Pena và Bộ trưởng Tài chính Alfonso Prat-Gay.

Vụ bê bối bắt nguồn từ một sắc lệnh ban hành hồi tháng 11 sửa đổi một điều luật trước đó cho phép miễn thuế đối với các công dân Argentina chuyển về nước các tài sản ở nước ngoài không công bố. Điều luật này thông qua hồi tháng Bảy và ban đầu không áp dụng đối với quan chức chính phủ và gia đình quan chức. Tuy nhiên, sắc lệnh do Tổng thống Macri, Bộ trưởng Prat-Gay và ông Pena ký kết cho phép bố mẹ, vợ/chồng và con cái của các quan chức trở thành đối tượng được miễn thuế theo luật nếu phần tài sản liên quan được sở hữu trước khi người thân nắm chức vụ trong chính quyền.

Phe đối lập cáo buộc hành động của ông Macri nhằm giúp cha mình, doanh nhân gốc Italy Franco Macri, người được biết là sở hữu tài sản ở nước ngoài.

Một công tố viên đã khởi động công tác điều tra sau khi một quan chức lập pháp cánh tả cáo buộc Tổng thống Macri lạm dụng chức quyền và vi phạm nguyên tắc của quan chức chính phủ.

Sở hữu tài sản nước ngoài là hiện tượng khá phổ biến tại Argentina, quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao và nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Điều luật miễn thuế tài sản nước ngoài nhằm đưa về nước khối lượng tài sản trên, qua đó thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế nội địa.

Theo số liệu chính thức, Argentina có gần 7 tỷ USD tiền mặt không công bố và 20 tỷ USD tài sản ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Nhân viên Meta đệ đơn kiện "thuật toán sa thải"

Nguyên đơn cho rằng Meta đã dựa vào các tiêu chí như năng suất làm việc và mức độ sử dụng những công cụ Trí tuệ Nhân tạo nội bộ khi quyết định cắt giảm hàng nghìn việc làm hồi đầu năm.