Argentina kích hoạt lại nhà máy sản xuất nước nặng lớn nhất thế giới

Bộ Kinh tế Argentina cho biết dự án bảo tồn, bảo trì và hiện đại hóa nhà máy PIAP nằm ở phía nam tỉnh Neuquén có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ peso (khoảng 83,3 triệu USD) và sẽ kéo dài trong 25 tháng.
Argentina kích hoạt lại nhà máy sản xuất nước nặng lớn nhất thế giới ảnh 1Nhà máy công nghiệp nước nặng (PIAP) ở Arroyito, tỉnh Neuquén. (Nguồn: Buenos Aires Times)

Ngày 15/5, Bộ Kinh tế Argentina đã ký một thỏa thuận với Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (CNEA) nhằm khởi động lại Nhà máy Công nghiệp Nước nặng (PIAP) - dây chuyền sản xuất nước nặng được coi là lớn nhất thế giới và đã tạm ngừng hoạt động trong 6 năm qua.

Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế cho biết dự án bảo tồn, bảo trì và hiện đại hóa nhà máy PIAP nằm ở phía nam tỉnh Neuquén có tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ peso (khoảng 83,3 triệu USD) và sẽ kéo dài trong thời gian 25 tháng.

[Mỹ tìm cách duy trì hoạt động của nhiều nhà máy điện hạt nhân]

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng Flavia Royón khẳng định PIAP là biểu tượng của Argentina trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân vì hòa bình - một trong những chính sách ưu tiên của chính phủ nước này.

Ông Royón cũng cho biết Chính phủ Argentina kỳ vọng PIAP không chỉ cung cấp nguyên liệu nước nặng cho các nhà máy điện hạt nhân của nước này mà còn đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu.

PIAP tạm ngừng hoạt động từ tháng 5/2017. Trước đó, nhà máy này sản xuất khoảng 485 tấn nguyên liệu nước nặng để cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân của Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục