Arianespace phóng 4 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz

Công ty phóng vệ tinh Arianespace, Pháp cho biết đã đưa 4 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz của Nga được phóng lên từ sân bay vũ trụ Kuru thuộc Guyanna, Pháp ngày 9/3.
Arianespace phóng 4 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz ảnh 1(Nguồn: TASS)

Công ty phóng vệ tinh thương mại Arianespace của Pháp cho biết đã đưa bốn vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz của Nga được phóng lên từ sân bay vũ trụ Kuru thuộc Guyanna của Pháp ngày 9/3.

Đây là lần phóng thứ hai từ sân bay vũ trụ Kuru từ đầu năm 2018.

Các vệ tinh seri O3b MEO (vệ tinh quỹ đạo trung) do tập đoàn Thales Alenia Space chế tạo được đưa lên quỹ đạo độ cao khoảng 8000 km, thấp hơn bốn lần so với vệ tinh liên lạc quỹ đạo địa tĩnh.

[Pháp phóng thành công vệ tinh giám sát biến đổi khí hậu]

Các vệ tinh liên lạc này thuộc nhóm vệ tinh của hệ thống thông tin liên lạc có tên gọi O3b thuộc công ty SES của Luxemburg và dùng để đảm bảo liên lạc tĩnh và di động tốc độ cao.

Hiện hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Những đợt phóng vệ tinh tiếp theo Arianespace dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019.

Vệ tinh hệ thống liên lạc O3b đã ba lần được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz của Nga vào tháng 6/2013, tháng Bảy và 12/2014.

Đây cũng là lần phóng thứ 18 của tên lửa đẩy Soyuz của Nga từ sân bay vũ trụ Kuru./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục