ASEAN tăng cường phối hợp quốc tế trong ứng phó thiên tai

ASEAN và IFRC đã cam kết hợp tácquản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, xây dựng luật, hợp tác y tế trong các trường hợp khẩn cấp, cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp và biến đổi khí hậu.
ASEAN tăng cường phối hợp quốc tế trong ứng phó thiên tai ảnh 1Một trận lũ lụt ở Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ở khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) đã cam kết thúc đẩy và tăng cường phối hợp trong lĩnh vực quản lý thiên tai.

Thỏa thuận liên quan đến phạm vi và các lĩnh vực hợp tác chính giữa ASEAN và IFRC nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng ở cấp độ khu vực, quốc gia và địa phương trong khu vực Đông Nam Á.

Các lĩnh vực này bao gồm quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, xây dựng luật, hợp tác y tế trong các trường hợp khẩn cấp, cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp, bình đẳng giới, thanh niên và biến đổi khí hậu.

Việc ký kết thỏa thuận trên cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa ASEAN và IFRC, trong đó có việc IFRC hỗ trợ Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER) và các chương trình làm việc của tổ chức này.

Thỏa thuận hợp tác này đã được Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Tổng thư ký IFRC Jagan Chapagain ký kết vào ngày 25/5 bên lề Diễn đàn toàn cầu lần thứ 7 về giảm thiểu rủi ro thiên tai (GPDRR 2022) tại Bali (Indonesia), trước sự chứng kiến của đại diện ACDM và đại diện của các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia.

[ASEAN tăng cường ứng phó với rủi ro thiên tai với nhiều cam kết cụ thể]

Tại lễ ký, ASEAN và IFRC đã đánh giá cao tiến độ hợp tác giữa hai bên. Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác cùng có lợi trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ứng phó với thiên tai, cả hai bên đều bày tỏ mong muốn thực hiện MoU thông qua các dự án hợp tác trong khuôn khổ Chương trình công tác AADMER giai đoạn 2021-2025.

Tổng thư ký ASEAN Dato Lim nhấn mạnh rằng “trước tần suất và cường độ ngày càng tăng của các thảm họa do biến đổi khí hậu, tại một trong những khu vực hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, cùng với bối cảnh nhân đạo ngày càng phức tạp, chúng ta cần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tư cách là một Cộng đồng ASEAN."

Về phần mình, Tổng thư ký IFRC Chapagain cho biết: “Thông qua quan hệ đối tác này, mục tiêu chung của hai bên là đặt các cộng đồng tại Đông Nam Á ở vị trí trung tâm bằng cách xây dựng năng lực cá nhân và cộng đồng nhằm giảm thiểu nhu cầu nhân đạo và phòng ngừa các tổn thất và thiệt hại do khủng hoảng khí hậu gây ra."

Cuối cùng, hai bên cũng khẳng định cam kết ủng hộ chủ đề của GPDRR 2022 “Từ rủi ro đến ứng phó: Hướng tới phát triển bền vững cho tất cả mọi người trong một thế giới biến đổi hậu đại dịch COVID-19 và thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.