ASEAN-Nga tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Quốc vụ khanh kiêm Trưởng SOM ASEAN của Campuchia cho rằng ASEAN-Nga cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, nhằm nâng quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới.
ASEAN-Nga tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Nga tại Siam Reap (Campuchia), hồi tháng Chín năm ngoái. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Nga (ARSOM) lần thứ 19 diễn ra vào ngày 27-28/4 tại Siem Reap (Campuchia), hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Hội nghị do Quốc vụ khanh kiêm Trưởng SOM ASEAN của Campuchia, ông Kung Phoak và Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng SOM của Nga Andrei Rudenko đồng chủ trì, với sự tham dự của Trưởng SOM các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Timor Leste với tư cách quan sát viên.

Hội nghị đã cảm ơn Campuchia vì những nỗ lực trên cương vị quốc gia điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2024, đồng thời ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 của Indonesia với chủ đề “ASEAN tầm vóc: Tâm điểm tăng trưởng.”

Quốc vụ khanh Kung Phoak nhắc lại tình hữu nghị lâu đời giữa ASEAN và Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, thể hiện qua việc Moskva tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, sự phát triển kinh tế-xã hội và sự thịnh vượng trong khu vực.

[ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới]

Ông Kung Phoak cũng cho rằng ASEAN và Nga cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN nhằm nâng quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới.

Về phần mình, Thứ trưởng Andrei Rudenko khẳng định Nga tiếp tục cam kết tăng cường quan hệ ASEAN-Nga, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ liên tục của Moskva đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang phát triển nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tại hội nghị thường niên này, các quan chức cấp cao của hai bên đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2025 với các định hướng nhằm thực hiện các mục tiêu cùng có lợi của quan hệ đối tác, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các các dòng hành động còn lại.

Hội nghị ghi nhận sự quan tâm của Nga đến việc tổ chức kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong năm nay thông qua nhiều hoạt động chung, cũng như đề xuất của Moskva tổ chức một số hoạt động chung liên quan đến phòng chống tội phạm có tổ chức; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; phát triển bền vững; xây dựng thành phố thông minh; và hợp tác giáo dục.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trong một số lĩnh vực ưu tiên chính như hợp tác chính trị và an ninh, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, kinh tế, công nghiệp, tài chính, khoa học và công nghệ, thành phố thông minh, năng lượng, quản lý thiên tai, y tế, kết nối, Sáng kiến hội nhập ASEAN, và an ninh lương thực.

Hội nghị cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm liên quan đến sự tương tác giữa ASEAN và Nga tại các diễn đàn khu vực và cấu trúc khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hợp tác phục hồi hậu đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.