[Audio] Điểm chuẩn cao ngất ngưởng, nên làm gì khi trượt đại học?

Căn cứ theo điểm chuẩn một số ngành tại một số trường, dù đạt tới 10 điểm tuyệt đối ở cả ba môn, thí sinh vẫn sẽ trượt nguyện vọng 1 nếu không có điểm cộng ưu tiên.
[Audio] Điểm chuẩn cao ngất ngưởng, nên làm gì khi trượt đại học? ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một thí sinh buồn rầu chia sẻ rằng mình đã trượt đại học dù đã đạt 27 điểm.

"18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết cả 9 nguyện vọng thi đại học," thí sinh này chia sẻ.

Thực tế, công bố của các trường đại học cho thấy một số ngành có mức điểm chuẩn lên đến trên 30 điểm. Dù đạt tới 10 điểm tuyệt đối ở cả ba môn, thí sinh vẫn sẽ trượt nguyện vọng 1 nếu không có điểm cộng ưu tiên. Vì sao vậy?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục