[Audio] Nghệ sỹ 'văng tục' trên mạng: Cứ đổ cho 'bị hack' là xong?
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng sôi sục vì bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Nghệ sỹ ưu tú Đức Hải khi bài viết dùng nhiều ngôn từ "văng tục" để công kích một nhân vật mà anh không nêu rõ tên.
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng sôi sục vì bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Nghệ sỹ Ưu tú Đức Hải. Bài viết dùng nhiều ngôn từ "văng tục" để công kích một nhân vật mà anh không nêu rõ tên.
Mặc dù nghệ sỹ cho rằng mình bị hack tài khoản Facebook, nhưng dường như lời giải thích này không đủ để xoa dịu công chúng.
Ông Nguyễn Công Dương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên quận Ba Đình, cho biết vụ việc học sinh tát cô giáo xảy ra từ lâu, học sinh cũng đã chịu hình thức kỷ luật.
Đa phần ý kiến đều tỏ ra thất vọng khi Hoài Linh giữ im lặng về số tiền ủng hộ miền Trung hơn 14 tỷ đồng và cho rằng Hoài Linh nên lên tiếng ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc.
Trao đổi với một số báo chí, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết việc tước danh hiệu của nghệ sỹ cũng phải theo quy định pháp luật.
Công cụ livestream (phát sóng trực tiếp) đã được người dùng mạng xã hội sử dụng, tuy nhiên không ít nội dụng livestream đã xuyên tạc, chửi bới, xúc phạm người khác và để lại những hậu quả nặng nề.
Thời gian qua, để hút người xem, nhiều nghệ sỹ Việt đã "dũng cảm" tung ra các MV khai thác những yếu tố mang tính sắc dục nhạy cảm, để rồi nhận về đánh giá: “không có gì đáng nhớ ngoài sự phản cảm..."
Các chuyên gia và cơ quan quản lý cho rằng cần phải hoàn thiện luật pháp, bổ sung chế tài phạt người nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Nghệ sỹ cần phải cân nhắc lựa chọn những quảng cáo phù hợp, bảo vệ thương hiệu của chính mình. Nếu cứ quảng cáo cho các sản phẩm kém chất lượng thì thương hiệu và hình ảnh của họ cũng giảm sút.