Australia loại trừ theo đuổi mục tiêu khí thải nếu dân mất việc làm

Thủ tướng Morrison cho biết ông sẽ không bao giờ cam kết mục tiêu đưa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống bằng 0 khi chưa nắm được những tác động đối với người dân Australia.
Australia loại trừ theo đuổi mục tiêu khí thải nếu dân mất việc làm ảnh 1Người dân tuần hành kêu gọi Chính phủ có hành động khẩn cấp đối phó với tình trạng biến đối khí hậu tại Sydney, Australia ngày 10/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã loại trừ khả năng theo đuổi mục tiêu đưa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống bằng 0 nếu điều này làm mất việc làm của người dân.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 20/1, Thủ tướng Morrison cho biết Chính phủ Australia sẽ tiến hành đánh giá lộ trình giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong dài hạn.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng chính phủ thực hiện mục tiêu không khí thải nhà kính vào năm 2050, tương tự kế hoạch mà Chính phủ Anh theo đuổi, Thủ tướng Morrison cho biết ông sẽ không bao giờ cam kết mục tiêu này khi chưa nắm được những tác động đối với người dân Australia.

[Đa số doanh nghiệp Australia lo ngại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu]

Trong khi đó, tất cả tám bang và vùng lãnh thổ của Australia đã cam kết trung hòa khí thải CO2 vào năm 2050. Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng kêu gọi chính phủ liên bang hành động quyết liệt hơn nữa trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo một báo cáo được công ty PricewaterhouseCoopers công bố ngày 14/1, 65% giám đốc điều hành Australia tin rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với doanh nghiệp, tăng 5% so với khảo sát hồi năm 2019.

Chỉ 12% người được hỏi bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đạt hiệu quả trong việc giảm thiểu các nguy cơ khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục