Australia phê duyệt dự án phát triển năng lượng tái tạo lớn nhất

Dự án đầu tư xây dựng một hệ thống trang trại chứa 1.743 tuabin gió (mỗi tuabin cao 260m) và các tấm pin năng lượng Mặt Trời, phủ kín 660.000 hécta đất tại khu vực vùng Pilbara của bang Tây Australia.
Australia phê duyệt dự án phát triển năng lượng tái tạo lớn nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: reneweconomy.com.au)

Cơ quan quản lý môi trường thuộc bang Tây Australia ngày 4/5 thông báo cơ quan này vừa phê duyệt một dự án tích hợp năng lượng gió và Mặt Trời lớn nhất thế giới, trị giá lên tới 22 tỷ AUD (tương đương 13,2 tỷ USD), góp phần nhân rộng hơn nữa sự phát triển của năng lượng tái tạo, thay thế cho năng lượng truyền thống, nhằm giảm thiểu khí phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, dự án nói trên có tên gọi là Trung tâm Năng lượng Tái tạo châu Á - do một nhóm tập đoàn năng lượng lớn của Australia và châu Á hợp tác thực hiện, trong đó đứng đầu là các Tập đoàn Intercontinental Energy, Vestas và CEP Energy Asia.

[Australia chuyển hướng đầu tư phát triển công nghệ năng lượng mới]

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư xây dựng một hệ thống trang trại chứa 1.743 tuabin gió (mỗi tuabin cao 260m) và các tấm pin năng lượng Mặt Trời, phủ kín 660.000 hécta đất tại khu vực vùng Pilbara của bang Tây Australia.

Quá trình xây dựng kéo dài trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 2025, và sử dụng khoảng 3.000 lao động địa phương.

Sau khi hoàn thành, tổng công suất của dự án có khả năng tạo ra 15 gigawatt (GW) năng lượng gió và Mặt Trời, gấp hơn hai lần rưỡi công suất năng lượng tái tạo đã được lắp đặt tại Australia trong vòng 3 năm qua.

Số điện năng mà dự án sản xuất ra sau đó sẽ được xuất khẩu sang Indonesia và có thể là cả Singapore, thông qua một hệ thống dây cáp đi qua biển.

Australia hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng tái tạo.

Tính đến tháng 11/2019,  hơn 50% sản lượng điện năng trên toàn hệ thống điện của Australia là năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, Australia đã lắp đặt hàng loạt trang trại năng lượng gió và Mặt Trời tại hầu hết các tiểu bang. Trong số đó, năm 2018 là năm kỷ lục lắp đặt năng lượng tái tạo với 5,1GW, vượt xa 2,2GW của năm 2017.

Bước sang năm 2020, thủ đô Canberra của Australia đã trở thành thành phố đầu tiên ngoài châu Âu chuyển đổi sang sử dụng 100% điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo.

Dự kiến đến ngày 1/7, thành phố Sydney của bang New South Wales - bang đông dân nhất Australia, cũng sẽ chuyển sang sử dụng toàn bộ năng lượng tái tạo để cung cấp điện năng cho tất các các tòa nhà và trụ sở do Hội đồng thành phố sở hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.