Australia ra hướng dẫn tránh các vụ đánh bom nơi đông người

Bản hướng dẫn này sẽ giúp các chính phủ và doanh nghiệp đối phó với một thiết bị nổ tự chế ở những khu vực đông người như sân vận động thể thao, trung tâm mua sắm.
Australia ra hướng dẫn tránh các vụ đánh bom nơi đông người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: navy.com)

Ngày 13/4, Ủy ban Chống khủng bố Australia-New Zealand đã công bố bản hướng dẫn tránh các vụ đánh bom khủng bố.

Bản hướng dẫn này sẽ giúp các chính phủ và doanh nghiệp đối phó với một thiết bị nổ tự chế (IED) ở những khu vực đông người như sân vận động thể thao, trung tâm mua sắm và các trung tâm giao thông công cộng.

Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời là Trợ lý của thủ tướng Australia về chống khủng bố, ông Michael Keenan cho biết bản hướng dẫn là để chống lại mối đe dọa từ IED nói chung.  

Theo Bộ trưởng Keenan, thế giới đã chứng kiến nhiều trường hợp trong đó các địa điểm đông người như trung tâm giao thông công cộng, mua sắm và giải trí dễ bị tấn công khủng bố.

Do đó, Canberra muốn bảo đảm người dân khi tụ tập ở những nơi đông người được trang bị tốt nhất cả về kiến thức lẫn thiết bị để góp phần vào nỗ lực quốc gia nhằm kiểm soát và quản lý mối đe dọa khủng bố.

Ông cũng cho biết thêm, sau một loạt vụ khủng bố ở châu Âu, mối đe dọa khủng bố ở Australia vẫn ở mức “có thể xảy ra”.

Điều đó cho thấy, mặc dù Australia có hệ thống tình báo đáng tin cậy nhưng việc trang bị kiến thức phòng ngừa về khả năng xảy ra một vụ nổ IED vào thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.