Australia sẽ cắt giảm ít nhất 30% lượng phát thải khí methane vào 2030

Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Australia cho biết khí methane hiện chiếm 24% lượng khí thải của Australia và Australia là nước thải ra khí này nhiều thứ 11 trên thế giới.
Australia sẽ cắt giảm ít nhất 30% lượng phát thải khí methane vào 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Australia đã ký Cam kết Methane toàn cầu (GMP), thỏa thuận toàn cầu nhằm cắt giảm ít nhất 30% lượng phát thải khí methane vào năm 2030 so với mức phát thải năm 2020.

Phát biểu với báo giới ngày 23/10, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Australia Chris Bowen cho biết: “Khí methane hiện chiếm 24% lượng khí thải của Australia và Australia là nước thải ra khí này nhiều thứ 11 trên thế giới. Do đó, Australia cần tham gia GMP và trở thành một phần của giải pháp chung."

Ông cũng nhấn mạnh đây là cam kết trên quy mô toàn cầu, không bắt buộc Australia phải giảm 30% lượng khí thải của mình mà đòi hỏi Australia nỗ lực để giảm nhiều nhất có thể và đóng góp vào mục tiêu chung giảm 30% lượng khí thải toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Bowen, tham gia GMP, Australia cam kết thực hiện một loạt hành động như đặt ra các tiêu chuẩn giảm khí thải trong các lĩnh vực năng lượng và rác thải, tìm các cơ hội giảm khí thải trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua công nghệ và hợp tác với người nông dân.

[Thêm nhiều nước tham gia cam kết cắt giảm methane toàn cầu]

Ngành nông nghiệp hiện gây ra khoảng một nửa lượng khí thải methane ở Australia, trong khi lĩnh vực khai thác tài nguyên và xử lý chất thải gây ra 39%.

Theo Bộ trưởng Bowen, Chính phủ Australia đã cam kết tài trợ cho ngành trồng rong biển để thương mại hóa loại thức ăn chăn nuôi ít thải khí. Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ hỗ trợ phát triển các công nghệ để tạo ra các loại thức ăn có lượng phát thải thấp, sử dụng cho động vật chăn thả.

Ông Bowen cho biết GMP không yêu cầu Australia chỉ tập trung vào nông nghiệp, hoặc giảm sản lượng nông nghiệp hoặc số lượng gia súc. Chính phủ Australia cũng sẽ không luật hóa hoặc áp dụng các loại thuế, phí để giảm lượng khí thải trong chăn nuôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.