Australia và Papua New Guinea sẽ đóng cửa trại tị nạn ở đảo Manus

Australia và Papua New Guinea đã nhất trí về việc đóng cửa một trung tâm người tị nạn do Canberra tài trợ trên đảo Manus, ngoài khơi Papua New Guinea.
Australia và Papua New Guinea sẽ đóng cửa trại tị nạn ở đảo Manus ảnh 1Trung tâm người tị nạn do Canberra tài trợ trên đảo Manus. (Nguồn: theguardian.com)

Australia và Papua New Guinea đã nhất trí về việc đóng cửa một trung tâm người tị nạn do Canberra tài trợ trên đảo Manus, ngoài khơi Papua New Guinea.

Trong một thông cáo ngày 17/8, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill cho biết trung tâm trên đảo Manus sẽ chấm dứt hoạt động, song thời gian chính thức đóng cửa vẫn chưa được thảo luận.

Về phần mình, Bộ trưởng Nhập cư Australia Peter Dutton tái khẳng định lập trường lâu nay của Canberra là không tiếp nhận bất kỳ người tị nạn nào bị bắt giữ tại Papua New Guinea, và đây là cơ sở chính để đàm phán với Port Moresby về việc đóng cửa trung tâm Manus cũng như hỗ trợ những người này chuyển tới Papua New Guinea hoặc hồi hương.

Hiện có khoảng 800 người tị nạn đang sống tại trung tâm Manus.

Theo luật pháp Australia, bất kỳ ai bị chặn lại khi đang tìm cách tới nước này bằng đường biển sẽ được đưa tới các trại tị nạn trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương hay đảo Manus ngoài khơi Papua New Guinea, và họ sẽ không bao giờ được cấp quy chế định cư ở Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.