Ba đảng của Estonia hình thành liên minh cầm quyền mới

Ba đảng gồm đảng Trung tâm, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Bảo thủ đã bắt đầu đàm phán về thành lập chính phủ liên minh sau khi Thủ tướng Taavi Roivas thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Ba đảng của Estonia hình thành liên minh cầm quyền mới ảnh 1Thủ tướng Estonia Taavi Roivas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, ba đảng gồm đảng Trung tâm, đảng Dân chủ Xã hội (SDE) và đảng Bảo thủ (IRL) đã bắt đầu các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên minh sau khi Thủ tướng Taavi Roivas thuộc đảng Cải cách, thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Việc hình thành liên minh cầm quyền mới gồm 3 đảng sẽ tạo ra phe đa số chiếm 56 ghế trong tổng số 101 ghế tại Quốc hội, bảo đảm sự ổn định trong bối cảnh Estonia sẽ nắm chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm 2017.

Trong tuyên bố xác nhận về sự hình thành liên minh cầm quyền mới, 3 đảng nói trên cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách an ninh và đối ngoại hiện nay, đồng thời coi NATO và EU là các trụ cột có thể bảo đảm an ninh cho quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này.

Ba đảng trên cũng cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo yêu cầu của NATO.

Liên minh cầm quyền hiện nay của Thủ tướng Roivas đã bị sụp đổ hồi đầu tuần qua sau khi các đối tác là SDE và IRL yêu cầu ông này từ chức.

Chính phủ của ông Roivas đã bị hoài nghi về các chính sách cải cách hành chính, kinh tế và xã hội cũng như việc bổ nhiệm các thành viên của đảng cầm quyền vào ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước.

Việc ông Roivas không chịu từ chức nên dẫn tới cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.