Estonia cân nhắc tiếp nhận người di cư trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Estonia Taavi Roivas cho biết không loại trừ khả năng nước này sẽ tiếp nhận người di cư trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước khác.
Estonia cân nhắc tiếp nhận người di cư trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Estonia Taavi Roivas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Estonia Taavi Roivas ngày 24/5 cho biết không loại trừ khả năng nước này sẽ tiếp nhận người di cư trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước khác.

Phát biểu trong chuyến thăm Đức, nơi Thủ tướng Estonia sẽ tham dự cuộc họp của Nội các Đức tại Cung điện Meseberg, ông Roivas cho biết nước ông đã nhất trí tiếp nhận người di cư từ Hy Lạp và Italya, đồng thời khẳng định đây là "công việc đang diễn ra."

Thủ tướng Roivas nói: "Tuy nhiên, tôi sẽ không loại trừ việc tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất cứ quốc gia nào khác vì dĩ nhiên là chúng tôi sẵn sàng làm việc này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục