Bắc Bộ mưa nhỏ, trời rét, thủ đô Hà Nội tiếp tục có sương mù

Chiều tối và đêm 6/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi từ 10-13 độ C; thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Bắc Bộ mưa nhỏ, trời rét, thủ đô Hà Nội tiếp tục có sương mù ảnh 1Sương mù sáng 6/2 phủ kín khu vực Hồ Hoàn Kiếm, mắt thường khó nhìn thấy Tháp rùa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 6/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi từ 10-13 độ C. Sương mù xuất hiện về tối và đêm tại Bắc Bộ.

Thời tiết các khu vực vào chiều tối và đêm 6/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam đêm không mưa, gió nhẹ, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

[Hà Nội: Sương mù dày đặc, ô nhiễm không khí lại ở mức đáng báo động]

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi nơi trên 21 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 13-16 độ C, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 21-24 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục