Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 15 độ C

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi cao phía Bắc có nơi nhiệt độ dưới 15 độ C trong khi vùng biển phía Nam mưa rào và dông.
Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 15 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc nên chiều và đêm 6/11, trên các vùng biển phía Nam mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông.

Dự báo rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-7 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong 1-2 ngày tới ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết đêm 6/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

[Từ đêm 6/11, không khí lạnh gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ]

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 73-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C; cao nhất từ 26-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rảo rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 64-99% Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục