Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc đang dịch chuyển về phía Tây nên Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to.
Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc đang dịch chuyển về phía Tây nên Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Cảnh báo từ ngày 29/8-1/9, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m ở khu vực thượng lưu và 1-2m ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô và Hoàng Long sẽ ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.

[Mực nước sông Cửu Long đang lên, nguy cơ ngập lụt vùng trũng]

Dự báo chi tiết các vùng đêm 27/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, thiết bị định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy mây dông đang hình thành ở khu vực phía Bắc và phía Đông Nam của Hà Nội.

Dự báo chiều tối 27/8, khu vực các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân... có mưa rào và dông. Sau đó vùng mưa dông có thể lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa dông có thể xuất hiện gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 28/8 có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục