Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 200 đại học “tuổi vàng” tốt nhất thế giới

Lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội được tạp chí THE, đơn vị xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới, "gọi tên" trong nhóm 200 đại học "độ tuổi vàng" tốt nhất thế giới.
Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 200 đại học “tuổi vàng” tốt nhất thế giới ảnh 1Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Hust)

Tối ngày 24/6, tạp chí Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng đại học THE Best ‘Golden Age’ universities 2020. Theo đó, lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội lọt vào danh sách này, ở nhóm 200 trường đại học “độ tuổi vàng” tốt nhất thế giới. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Bảng xếp hạng năm nay có 308 trường, nhiều hơn so với con số 271 trường của năm 2019.

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới do tạp chí Times Higher Education thực hiện, hay còn gọi là bảng xếp hạng THE, được đánh giá là bảng xếp hạng uy tín nhất với các tiêu chí “khó nhằn.”

[Hai đại học Việt Nam lọt top 150 đại học trẻ chất lượng nhất thế giới]

Bảng xếp hạng “độ tuổi vàng” được đánh giá bằng những chỉ số tương tự với Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới THE, tập trung chủ yếu vào các khía cạnh về giảng dạy, nghiên cứu, hiệu quả chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này chỉ đánh giá và xếp hạng các trường đại học được thành lập từ 50 – 80 năm (giữa năm 1945 và 1967). Theo THE, bảng xếp hạng được đặt tên theo khoảng thời gian được cho là “độ tuổi vàng” của các trường đại học, với đặc điểm là sự phát triển nhanh chóng và đẩy mạnh đầu tư trong nghiên cứu.

Kết quả này là sự tiếp nối những thành công về thứ hạng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được công bố trong năm vừa qua. Trước đó, THE cũng đã xếp Đại học Bách khoa Hà Nội ở nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới và nhóm 400 trường lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ tốt nhất thế giới.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đạt chứng nhận kiểm định quốc tế năm 2017, xếp hạng 261-270 châu Á theo QS Asia 2018 và có ba nhóm ngành lớn xếp hạng 401-550 thế giới (đứng số một tại Việt Nam) theo QS WUR by Subject 2019.

Theo phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sỹ đạt tỷ lệ cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tiềm lực và thành tích nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã dần tiệm cận với chuẩn mực khu vực. Kết quả tuyển sinh hàng năm cho thấy trường luôn là địa chỉ thu hút những học sinh ưu tú nhất của cả nước.

Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 200 đại học “tuổi vàng” tốt nhất thế giới ảnh 2Sinh viên Đại học Bách khoa tìm hiểu các sản phẩm sáng tạo tại Triển lãm Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019 (Ảnh: PV)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập năm 1956. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Trường là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội là đại học có uy tín hàng đầu cả nước trong khối ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin. Trường có quy mô đào tạo hơn 34.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, với 65 chuyên ngành đào tạo đại học, 40 chuyên ngành cao học và 43 chuyên ngành tiến sỹ.

Đại học Bách khoa Hà Nội đang hợp tác đào tạo với trên 200 đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức giáo dục của 32 quốc gia, với khoảng 500 cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế.

Đại học Bách khoa xác định mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, trong đó các đơn vị chuyên môn được tổ chức thành một số trường và khoa; viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc. 

Trường chủ trương xây dựng hình mẫu thành công, phát triển bền vững của một đại học tự chủ toàn diện với mô hình quản trị tiên tiến, hệ thống tài chính vững mạnh, hạ tầng khuôn viên và cơ sở vật chất hiện đại ngang tầm khu vực; nâng chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo đạt mức cao theo các tiêu chuẩn kiểm định khu vực hoặc quốc tế...

Được biết, cũng trong ngày 24/6, Tổ chức xếp hạng đại học QS đã công bố danh sách 150 đại học trẻ dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới. Trong đó có hai đại diện của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục