Bangladesh, Myanmar sơ tán dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Mocha

Bão Mocha đã mạnh lên thành bão cấp 5, vài giờ trước khi đổ vào Myanmar và Bangladesh - nơi nhà chức trách đã tiến hành sơ tán khoảng 400.000 người nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Bangladesh, Myanmar sơ tán dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Mocha ảnh 1Người dân sơ tán tránh bão Mocha tại Sittwe, bang Rakhine, Myanmar, ngày 13/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, bão Mocha đã mạnh lên thành bão cấp 5, vài giờ trước khi đổ vào Myanmar và Bangladesh - nơi nhà chức trách đã tiến hành sơ tán khoảng 400.000 người nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Theo Trung tâm cảnh báo bão của Mỹ, bão Mocha có sức gió lên tới 259km/h, tương đương với bão cấp 5 trên thang bão Saffir-Simpson.

Dự báo bão Mocha đổ vào đất liền trong khu vực giữa Cox's Bazar (của Bangladesh) và Sittwe trên bờ biển Rakhine - miền Tây Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Bangladesh, bão Mocha sẽ quét qua khu vực Cox's Bazar và được dự báo nhiều khả năng di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc. Trong khi đó, trang Zoom Earth - chuyên theo dõi thời tiết cho biết tâm bão hiện vẫn ở ngoài khơi.

Nhân viên cứu hộ Kyaw Kyaw Khaing ở thị trấn Pauktaw, cách Sittwe khoảng 25km, cho biết: "Gió đang mạnh lên vào lúc này."

[Bangladesh sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân cư tránh bão Mocha]

Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo Mocha - cơn bão đầu tiên hình thành ở Vịnh Bengal trong năm nay - được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thập kỷ.

Người phát ngôn của chính quyền bang Rakhine U Hla Thein cho biết người dân đã được yêu cầu di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Trong khi đó, người dân ở các khu vực đồi núi được yêu cầu đề phòng mưa lớn và sạt lở đất cũng như người dân ở các khu vực ven biển đề phòng triều cường.

Hãng hàng không quốc tế Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhine cho đến ngày 16/5.

Ngày 13/5, thị trấn Nyaung-U, vùng Mandalay, miền Trung Myanmar đã ghi nhận lượng mưa trong ngày lớn nhất trong vòng 58 năm qua. Cụ thể lượng mưa đo được tại thị trấn này lên tới 161mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa 121 mm đo được hồi tháng 5/2018.

Do cơn bão Mocha khiến nước biển có thể dâng cao tới 4m, ảnh hưởng tới 2 triệu người trên đường đi trực tiếp của bão, nên nhà chức trách Bangladesh và Myanmar đã sơ tán khoảng 400.000 người tới các địa điểm an toàn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.