Bão Grace mạnh lên cấp 3, dự báo gây mưa lớn, lũ quét ở Mexico

Cơ quan Bảo vệ dân sự Mexico kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác khi mưa lớn có thể gây lũ quét và ngập lụt tại một số khu vực.
Bão Grace mạnh lên cấp 3, dự báo gây mưa lớn, lũ quét ở Mexico ảnh 1Bão Grace đổ bộ vào bờ biển bang Veracruz của Mexico. (Ảnh: AP)

Bão Grace đã nhanh chóng mạnh trở lại thành một cơn bão lớn từ đêm 20/8 khi di chuyển dần về phía duyên hải vịnh Mexico, mang theo gió mạnh và mưa lớn, đe dọa trực tiếp bang Veracruz và miền Trung Mexico.

Theo Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC), vào đêm 20/8, bão Grace đã đạt tốc độ gió cao nhất là 195km/giờ, và được phân loại là bão cấp 3 (trong thang 5 cấp).

Theo NHC, bão Grace sẽ đổ bộ vào đất liền Mexico vào khoảng sáng sớm 21/8 (giờ địa phương).

Bang Veracruz là trung tâm sản xuất dầu mỏ của Mexico, với một số cơ sở sản xuất lớn đặt tại tại bang này như nhà máy lọc dầu Lazaro Cardenas ở Minatitlan ở miền Nam của bang.

[Bão Grace mạnh trở lại, tiến về khu vực bờ biển Vịnh Mexico]

Theo dự báo, bão Grace sẽ đổ bộ trực tiếp vào vùng phía Bắc Minatitlan.

Bão được dự báo sẽ gây mưa lớn với lượng nước mưa có thể dao động từ 15-30cm trên những vùng rộng lớn ở miền Đông và miền Trung Mexico.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Mexico kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác khi mưa lớn có thể gây lũ quét và ngập lụt tại một số khu vực.

Trước đó, ngày 19/8, bão Grace đã suy yếu xuống cấp 1 khi quét qua vùng duyên hải Yucatan ven biển Caribe của Mexico, quật đổ cây cối và khiến gần 700.000 người rơi vào cảnh mất điện nhưng không gây thiệt hại về người.

Đầu tuần này, bão cũng quét qua Jamaica và Haiti gây mưa lớn tại những quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục