Báo Nhật: Triều Tiên thử nghiệm đưa vi khuẩn than vào tên lửa

Một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Báo Nhật: Triều Tiên thử nghiệm đưa vi khuẩn than vào tên lửa ảnh 1Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 ngày 15/5. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Bloomberg đưa tin ngày 19/12, báo Asahi (Nhật Bản) dẫn một nguồn tin giấu tên liên quan đến cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm việc đưa vi khuẩn bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Các vụ thử nghiệm này nhằm đảm bảo vi khuẩn bệnh than có thể sống sót trước nhiệt độ cao khi ICBM quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất.

Bài báo của Asahi viết: "Triều Tiên đã chi hàng trăm triệu USD để theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học có khả năng đe dọa đến lãnh thổ của chúng ta."

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó cáo buộc Triều TIên "phát triển các loại vũ khí hóa học và sinh học có thể gắn vào tên lửa."

Trước đó, phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có khoảng 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học, ngoài ra nước này có khả năng sản xuất các loại chất độc sinh học như vi khuẩn bệnh than, bệnh đậu mùa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.