Bão Sandy mạnh lên thành bão lớn tiến vào nước Mỹ

Cơn bão Sandy đã mạnh lên thành bão lớn, đồng thời sẽ đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ vào sáng sớm 28/10 sau khi gây thiệt hại tại Caribe.
Cơn bão nhiệt đới Sandy đã mạnh lên thành bão lớn, đồng thời sẽ đổ bộ vào miền Đông nước Mỹ vào sáng sớm 28/10 sau khi gây thiệt hại tại cácquốc gia thuộc vùng biển Caribe.

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết vào lúc 8 giờ sáng (giờ địaphương), cơn bão Sandy hiện cách thành phố Charleston, bang Carolina Nam 540kmvề phía Đông Nam và đã tăng cường độ thành bão cấp 1 với sức gió 120km/h. Cơnbão này dự kiến sẽ gây mưa to gió lớn, lũ lụt và thậm chí khiến tuyết rơi tạihầu khắp khu vực duyên hải miền Đông nước Mỹ trong những tuần tới.

Hiện chính quyền các bang dọc bờ Đông nước Mỹ gồm Virginia, Maryland, NewYork và Pennsylvania đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bão Sandy sắpđổ bộ. Riêng tại thành phố New York, các nhà chức trách đang cân nhắc việc đóngcửa các dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm, cầu, đường hầm... đề phòng bão quét.

Cơn bão Sandy còn tác động không nhỏ đến chiến dịch vận động tranh cử ghế ôngchủ Nhà Trắng trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổngthống Mỹ 2012. Ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng hòa đã hủy một cuộc tuầnhành dự kiến tiến hành tại bang Virginia vào chiều tối 28/10. Tương tự, Phó Tổngthống Joe Biden cũng đã hủy chuyến đi đến địa phương này trong ngày 27/10.

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ - đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama- cũng quyết định rời bang Floria vào tối 28/10, sớm hơn một ngày so với lịchtrình do ảnh hưởng của bão.

Trước đó, bão Sandy đã quét qua các quốc đảo Caribe và cướp đi sinh mạng củaít nhất 59 người, trong đó có 44 người thiệt mạng tại Haiti chủ yếu do lũ lụt vàlở đất. Trong khi đó, theo thông báo của nhà chức trách Cuba, bão Sandy đã gâyảnh hưởng nghiêm trọng ở tỉnh Santiago de Cuba và khiến 11 người thiệt mạng,đồng thời phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Tại Santiago, địa phương bị thiệt hạinặng nề nhất, có khoảng 4.300 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và trên 44.000ngôi nhà khác bị tốc mái hoặc hư hại nặng.

Trong những ngày này, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân Cuba tại nhiều địaphương trên cả nước đang tập trung vào công tác khắc phục những thiệt hại nặngnề do cơn bão Sandy gây ra, chủ yếu tại hai tỉnh miền Đông là Santiago de Cubavà Olguin.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng dân phòng tỉnh Santiago de Cuba,ông Lazaro Exposito, cho biết công tác khắc phục trước mắt chủ yếu tập trung vàoviệc dọn dẹp và làm sạch các đống đổ nát sau khi cơn bão Sandy với sức gió lêntới 175 km/giờ vừa quét qua. Ông kêu gọi tất cả người dân Santiago tích cực làmviệc để khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định lại cuộc sống bình thường.

Ngoài sự tham gia của người dân tại các khu dân phố, các đơn vị cứu hộ thuộcLực lượng vũ trang Cách mạng, các bộ Xây dựng, Nông nghiệp và nhiều cơ quan, banngành khác cũng tích cực góp sức người và của trong công tác khắc phục hậu quảdo thiên tai gây ra.

Trong khi đó, các tỉnh lân cận như Camaguey, Matanzas, Villa Clara và nhiềuđịa phương khác trên cả nước đã cử cán bộ và nhân viên tới Santiago de Cuba vàOlguin để hỗ trợ thiết lập lại hệ thống đường dây điện để sớm đưa vào phục vụsinh hoạt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.