Bão số 6 đang áp sát, hai ngư dân bị kẹt trên lồng bè ở Khánh Hòa

Do mưa to và sóng lớn, chưa có phương tiện nào tiếp cận được vị trí của 2 ngư dân này nên lực lượng chức năng đang yêu cầu 2 ngư dân mặc áo phao, chờ ứng cứu.
Bão số 6 đang áp sát, hai ngư dân bị kẹt trên lồng bè ở Khánh Hòa ảnh 1Tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão tại khu tránh trú bão Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa ngày 10/11. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tối 10/11, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa xác nhận: tối cùng ngày có 2 ngư dân bị kẹt lại trên lồng bè nuôi thủy sản tại vị trí Lạch Cổ Cò (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) chưa vào được bờ.

Hai ngư dân này gồm ông Bùi Văn Hết (41 tuổi) và ông Trần Hữu Sơn (33 tuổi, cùng trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh). Vị trí hai người bị mắc lại cách thị trấn Vạn Giã (Vạn Ninh) khoảng 20km theo hướng Đông Nam. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn liên lạc được với số điện thoại của một trong hai ngư dân nêu trên.

[Bão số 6 gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa]

Tuy nhiên, do mưa to và sóng lớn, chưa có phương tiện nào tiếp cận được vị trí của hai ngư dân nên lực lượng chức năng đang yêu cầu hai người này mặc áo phao, chờ ứng cứu.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, trong chiều 10/11, mặc dù lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền tới tất cả lao động trên bè quay vào bờ tránh bão nhưng hai ngư dân trên đã tự ý quay lại bè và không thể trở vào đất liền do mưa gió mạnh.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện để cứu nạn hai ngư dân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.