Bão số 8 giật cấp 10 áp sát bờ biển Trung Trung Bộ

Hồi 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông, gió mạnh giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng củahoàn lưu phía Tây bão số 8, trong 2 ngày qua (tính đến 13 giờ ngày 18/9) ởkhu vực Trung Trung bộ và các tỉnh Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rấtto, với lượng mưa phổ biến từ 100–200mm.

Một số nơi có mưa lớn hơnnhư Thạch Hãn (Quảng Trị) 265mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 364mm; LýSơn (Quảng Ngãi) 378mm; EaHleo (Đắc Lắc) 343mm…

[Bão số 8 gây mưa lớn tại miền Trung, Tây Nguyên]

Ở đảo Bạch Long Vĩ giómạnh 13m/giây (cấp 6), giật 17m/giây (cấp 7); đảo Cồn Cỏ gió mạnh 10m/s (cấp5), giật 17m/giây (cấp 7); đảo Lý Sơn gió mạnh 11m/giây (cấp 6), giật 18m/giây(cấp 8); đảo Phú Quý gió mạnh 14m/giây (cấp 7), giật 19m/giây (cấp 8)…

Hồi13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,6 độKinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230kmvề phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờtới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 1 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc;108,5 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức giómạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/giờ),giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo bãodi chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu thành áp thấpnhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu dần thành mộtvùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 19/9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vàokhoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh ThừaThiên Huế-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấpgiảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/giờ).

Do ảnhhưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồmcả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâmbão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở Vịnh bắc Bộ,vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnhcấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biểnđộng mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãitừ đêm nay (18/9) gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão điqua cấp 8, giật cấp 9 và cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2m. Ởcác tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưato; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai có mưato đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạtđộng mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam BiểnĐông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Do mưa lớn, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tumđang lên, riêng các sông ở Quảng Trị đến Quảng Nam lên rất nhanh.

Theo dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tumtiếp tục lên, đến chiều tối nay (ngày 18/9), mực nước trên các sông ởnam Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi có khả năng lênmức báo động 1-báo động 2, có nơi trên mức báo động 2; các sông ởQuảng Nam, Kon Tum dao động ở mức báo động 1-báo động 2, riêng trênsông Đăkbla tại Konplong lên xấp xỉ báo động 3.

Đến 19hngày 18/9, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông KiếnGiang tại Lệ Thủy lên mức 2,3m, trên báo động 2 là 0,1m; sông Thạch Hãntại Thạch Hãn lên mức 4,3m, trên báo động 2: 0,3m; sông Bồ tại Phú Ốclên mức 2,2m, trên báo động 1: 0,5m; sông Hương tại Kim Long lên mức2,0m, ở mức báo động 2; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 7,8m, dưới báođộng 2: 0,2m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 1,5m, dưới báo động 1:0,5m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 3,90m, trên báo động 1: 0,4m;sông Pôkô tại Đăkmod lên mức 585,40m, trên báo động 2: 0,1m; sông Đăkblatại KonPlong lên mức 593,8m, dưới báo động 3: 0,2m; tại Kon Tum:519,0m, dưới báo động 2: 0,5m

Đêm nay (18/9), sáng mai(19/9), mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tumvẫn còn tiếp tục lên. Do vậy, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thểxảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bìnhđến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Doảnh hưởng của cơn bão số 8, từ chiều và tối 17/9 trên địa bàn huyệnbiên giới Chưprông (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện mưa lớn và gây ngập lụtcục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộdân. Đặc biệt tại các xã Ia Lâu, Ia Piơr mưa lớn làm mực nước suối dângcao, gần 200 hộ dân ở vùng trũng tại các thôn Đoàn Kết, Yên Hưng, YênBình...bị ngập lụt, trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyếnđường giao thông nội thôn bị tắc nghẽn không đi lại được do mực nướcdâng cao./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.