Bão Trami đổ bộ gây ngập lụt các tỉnh miền Bắc Philippines

Sau khi làm ít nhất 14 người thiệt mạng, sáng 24/10, bão Trami đã đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 24/10, bão nhiệt đới Trami đã đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp.

Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines cho biết tính đến 8h ngày 24/10 (giờ địa phương, tức 7h cùng ngày theo giờ Việt Nam), bão Trami, với sức gió tối đa duy trì ở mức 95 km/giờ và gió giật lên tới 160 km/giờ, đang di chuyển về phía Tây qua tỉnh Isabela hướng tới Biển Đông.

Cơ quan này cảnh báo cơn bão có thể gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất và triều cường ở một số tỉnh miền Bắc.

Trước đó, nhà chức trách Philippines cho biết bão Trami đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng khi tiến về phía Philippines, trong đó có 12 người ở trung tâm thành phố Naga.

Hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực trung tâm Bicol khi nước lũ dâng cao tới mái nhà. Ngân hàng Trung ương Philippines đã hủy bỏ hoạt động giao dịch ngoại hối và tiền tệ.

Mỗi năm thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.