Bão tuyết tấn công Thụy Điển làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng

Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã ban hành cảnh báo cam khi dự báo tuyết rơi dày 30cm và gió thổi mạnh có thể gây nguy hiểm cho người dân và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Bão tuyết tấn công Thụy Điển làm gián đoạn giao thông nghiêm trọng ảnh 1Người dân dọn tuyết trên đường phố. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hoạt động giao thông công cộng ở trong và xung quanh thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 8/3 khi những trận bão tuyết lớn quét qua quốc gia Bắc Âu này.

Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã ban hành cảnh báo cam khi dự báo tuyết rơi dày 30cm và gió thổi mạnh có thể gây nguy hiểm cho người dân và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Cùng với cảnh báo các tuyến đường có thể bị phong tỏa, Cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển đã kêu gọi người dân làm việc tại nhà nếu có thể và những tài xế ô tô nên mang theo chăn và quần áo ấm cũng như thức ăn và nước uống, đề phòng cần đến trong trường hợp khẩn cấp.

[Mỹ: Thành phố New York đón trận tuyết lớn nhất trong mùa Đông]

Chính quyền các địa phương đã phải nỗ lực để dọn tuyết khỏi các tuyến đường. Theo truyền thông địa phương, vào sáng 8/3, khoảng 70 chuyến xe buýt ở trong và xung quanh thủ đô Stockholm đã bị hủy, đặc biệt là dọc theo bờ biển phía Đông, nơi hầu hết các chuyến xe buýt bị hủy.

Sân bay Stockholm Arlanda cũng bị ảnh hưởng. Theo ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24, hàng chục chuyến bay tại sân bay này đã bị hủy và một số chuyến bay đã bị hoãn.

Trước đó, khi bão tuyết từ Đại Tây Dương quét qua khu vực miền Nam Thụy Điển trong ngày 7/3, khu vực phía Tây đất nước đã thông báo tình trạng gián đoạn giao thông nghiêm trọng và thậm chí xảy ra tai nạn. 
SMHI dự báo bão tuyết sẽ yếu đi vào ngày 9/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục