Mỹ cảnh báo về cơn bão mùa Đông, tuyết có thể rơi dày tới 60cm

Cơn bão mùa Đông có tên Olive có thể gây ra lượng tuyết rơi kỷ lục cho khu vực Thượng Trung Tây nước Mỹ, trong đó khu vực Twin Cities có thể có tuyết dày tới 60cm.
Mỹ cảnh báo về cơn bão mùa Đông, tuyết có thể rơi dày tới 60cm ảnh 1Tuyết phủ trắng New York, Mỹ, ngày 28/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 21/2, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã đưa ra cảnh báo về một cơn bão mùa Đông có thể ảnh hưởng đến 22 tiểu bang của nước này, trong đó ít nhất 6 tiểu bang có thể xảy ra bão tuyết.

Theo NWS, cơn bão mùa Đông có tên Olive có thể gây ra lượng tuyết rơi kỷ lục cho khu vực Thượng Trung Tây nước Mỹ, trong đó khu vực Twin Cities có thể có tuyết dày tới 60cm.

NWS dự báo cơn bão sẽ bắt đầu từ phía Tây và một số khu vực ở phía Bắc và Trung California sẽ có tuyết trong ngày 21/2.

[Tìm mối liên quan giữa bão tuyết và biến đổi khí hậu]

Cơn bão sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ vùng đồng bằng phía Bắc, hướng đến khu vực Thượng Trung Tây và Ngũ Đại Hồ.

Các khu vực bị ảnh hưởng có thể có tuyết rơi dày trong ngày 22/2 khiến đi lại khó khăn và có khả năng xảy ra mất điện.

Do ảnh hưởng của cơn bão, theo Flightaware.com, chiều 21/2, có tổng cộng 1.300 chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải hủy và rời lịch bay.

NWS cũng cảnh báo về gió giật từ 80-96 km/giờ, thậm chí có thể lên tới 130 km/giờ ở các vùng phía Tây và Cao nguyên.

Các khu vực của các bang South Dakota, Minnesota, phía bắc bang Wisconsin và Michigan dự báo sẽ có tuyết rơi dày ít nhất 30cm. Nhiệt độ có nơi xuống dưới -27 độ C.

Cơn bão dự kiến sẽ chỉ kéo dài đến ngày 23/2, do ảnh hưởng của thời tiết ấm bất thường với nhiệt độ dự báo lên cao kỷ lục (32 độ C) ở các vùng khác của Mỹ như đồng bằng phía Nam, khu vực Trung Tây và Đông Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục