Bão vào Fiji làm hàng nghìn người phải sơ tán

Sáng 15/3, trận bão Tomas tràn vào Vanua Levu, hòn đảo ở miền Bắc quần đảo Figi, làm một người thiệt mạng, khoảng 6.000 người sơ tán.
Sáng 15/3, trận bão lớn Tomas đã tràn vào Vanua Levu, hòn đảo nằm ở miền Bắcquần đảo Fiji, đã làm một người thiệt mạng do sóng biển cuốn trôi, khoảng6.000 người sơ tán; bảy ngôi nhà bị "thổi bay," nhiều ngôi nhàkhác bị tốc mái; và gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, mùa màng.

Đây là cơn bão nhiệt đới lớn nhất đổ bộ vào Fiji trong suốt 40 năm qua.

Theo Trung tâm Thời tiết Nadi của Fiji, bão Tomas mỗi lúc một mạnh thêm vàhiện đã lên tới cấp 4 (mức gần cao nhất trong hệ thống gồm 5 cấp). Đến trưa cùngngày vận tốc gió lên tới 205 km/giờ.

Cơn bão cũng gây mưa lớn, lốc xoáy và biểnđộng dữ dội. Nhiều nơi bị mất điện sinh hoạt.

Trước khi bão Tomas đổ bộ, Chính phủ Fiji đã thành lập Hội phòng chống thảmhọa quốc gia nhằm tuyên truyền cho người dân cách đối phó với bão. Hơn 100 trungtâm sơ tán đã được lập trên toàn lãnh thổ quốc đảo thuộc Nam Thái Bình Dươngnày.

Toàn bộ các trường học đều được lệnh đóng cửa, hệ thống dịch vụ dân sự baogồm cả dịch vụ hàng không tại Fiji cũng đã tạm ngừng. Cảnh sát, quân đội, lựclượng cứu hỏa và cứu hộ được huy động để hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai.

Theo các nhà dự báo khí tượng thủy văn, bão Tomas đang di chuyển dần về phíaNam Fiji, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ lãnh thổ đảo quốc này trong ngày 16/3.

Cácchuyên gia nhận định cơn bão này có sức tàn phá tương tự bão Bebe từng đổ bộ vàoFiji năm 1972, cướp đi sinh mạng của 180 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.