Bão YAGI sắp đi vào Biển Đông, khả năng đạt cấp bão rất mạnh

Cơn bão có tên quốc tế là YAGI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines); dự báo khoảng chiều và đêm 3/9, bão YAGI đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và hướng đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Ngày 2/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện cơn bão có tên quốc tế là YAGI đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines); dự báo khoảng chiều và đêm 3/9, bão YAGI đi vào Biển Đông.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh.

Từ ngày 4-6/9, bão YAGI có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, vùng gần tâm bão gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15.

Cùng với đó, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2-4m.

Ngày 4-6/9, sóng biển tại khu vực trên có thể tăng lên 5-7m, biển động dữ dội và rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.