Bão Yinxing có thể đi vào Biển Đông từ chiều 8/11, gió giật cấp 17

Từ 13 giờ ngày 8/11, bão ở vị trí 18,5 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h và đi vào khu vực Biển Đông.

Hướng đi của cơn bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Hướng đi của cơn bão. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Yinxing có thể đi vào Biển Đông từ chiều 8/11.

Hồi 13 giờ, ngày 7/11, vị trí tâm bão khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Từ 13 giờ ngày 8/11, bão ở vị trí 18,5 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20kmh và đi vào khu vực Biển Đông. Cụ thể, khu vực nguy hiểm là Bắc Biển Đông, vị trí từ 17 đến 21 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, cường độ bão giật cấp 16.

Đến 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần.

Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h, cách Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc. Khu vực nguy hiểm ở Bắc Biển Đông có vị trí từ 17 đến 21 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 117,5 độ Kinh Đông, sức gió giật cấp 14.

Trên biển, vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Các chuyên gia cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, biển động dữ dội; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-5m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông đêm 7/11 lên cấp 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.