Bắt học sinh uống nước lau bảng: Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Kim Tự khẳng định việc bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.
Bắt học sinh uống nước lau bảng: Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo ảnh 1(Ảnh chỉ mang tính minh họa: TTXVN)

Việc giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) phạt học sinh vì nói chuyện trong lớp bằng hình thức bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng đang gây chấn động dư luận cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Kim Tự khẳng định đây là hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng.

[Hà Nội: Hiệu trưởng lạm thu vẫn đủ điều kiện tái bổ nhiệm?]

Sáng nay, ngày 5/4, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi này.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phải báo cáo tình hình sự việc, kết quả xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chậm nhất là 11 giờ ngày 6/4.

Hiện Ủy ban nhân dân huyện An Dương cũng đang họp khẩn để xử lý vụ việc.

Trước đó, vào tháng Hai, một giáo viên tiểu học ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cũng đã có hình thức phạt học sinh bằng cách bắt cả lớp quỳ gối trên ghế suốt tiết học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục