Bầu cử Brazil: Ứng viên Lula da Silva tiếp tục dẫn đầu thăm dò dư luận

Ông Lula da Silva, 76 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu với nhiều dấu ấn đậm nét trong hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2010.
Bầu cử Brazil: Ứng viên Lula da Silva tiếp tục dẫn đầu thăm dò dư luận ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva tại cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở Sao Bernardo do Campo, ngày 6/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò mới nhất do Viện Datafolha công bố ngày 14/10 cho thấy ứng cử viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva vẫn tiếp tục duy trì lợi thế 5% so với đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc chạy đua tới cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới đây.

Cụ thể, đại diện của đảng Lao động (PT) nhận được 49% số ý kiến ủng hộ, trong khi nhà lãnh đạo cực hữu Brazil thu hút được sự đồng thuận của 44% số cử tri. Ngoài ra, có khoảng 5% số cử tri được hỏi tuyên bố sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ, trong khi 1% còn lưỡng lự với sự lựa chọn của mình.

Theo đánh giá của Datafolha, diễn biến trước thềm cuộc bầu cử vòng 2 không có nhiều thay đổi so với kết quả thăm dò cách đây một tuần.

[Thăm dò dư luận bầu cử Brazil: Cựu Tổng thống da Silva chiếm ưu thế]

Trong cuộc bầu cử vòng 1 diễn ra hôm 2/10, cựu Tổng thống Lula da Silva đã dẫn đầu với 48,43% số phiếu ủng hộ so với 43,20% của ông Bolsonaro. Tuy nhiên, do không ứng cử viên nào đạt được số lượng phiếu quá bán nên buộc phải tiếp tục cạnh tranh tại vòng 2.

Ông Lula da Silva, 76 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu với nhiều dấu ấn đậm nét trong hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 đến 2010.

Xuyên suốt quá trình vận động tranh cử, ông Lula da Silva tuyên bố sẽ ưu tiên khôi phục các điều kiện sống của đại đa số người dân Brazil vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng y tế, tình trạng đói nghèo, thất nghiệp.

Trong khi đó, Tổng thống Bolsonaro là người đã định hướng đất nước quay trở lại và làm sâu sắc hơn mô hình kinh tế tự do mới vốn xuất hiện lần đầu tiên ở Brazil từ đầu những năm 1990, tập trung cho lĩnh vực tư nhân, cắt giảm triệt để chi tiêu công, bao gồm cả dịch vụ y tế và giáo dục bất chấp những phản ứng gay gắt trong dư luận xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục