Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump mạnh tay chi cho các dịch vụ pháp lý

Theo kết quả một số cuộc khảo sát, hiện đã có hơn 200 vụ kiện liên quan đến bầu cử, với đa số tập trung vào việc bỏ phiếu qua bưu điện.
Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump mạnh tay chi cho các dịch vụ pháp lý ảnh 1Một lượng lớn cử tri Mỹ dự kiến bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. (Nguồn: EPA)

Theo số liệu do Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) mới công bố, ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chi hàng trăm nghìn USD cho các luật sư để khởi kiện việc bỏ phiếu qua bưu điện, bao gồm cả tại bang "chiến địa" Pennsylvania.

Cụ thể, ban vận động tranh cử đã chi hơn 250.000 USD cho Porter Wright Morris & Arthur, công ty luật đại diện cho Tổng thống Trump trong các vụ kiện liên quan đến sử dụng hòm thư và áp dụng những thay đổi khác đối với thủ tục bỏ phiếu qua bưu điện tại bang Pennsylvania.

Cả Porter Wright và người phát ngôn của ban vận động tranh cử cho Tổng thống Trump, Thea McDonald đều từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, sẽ có thêm nhiều cử tri bỏ phiếu qua bưu điện, thay vì trực tiếp đến điểm bầu cử do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc có sự gian lận trong việc bỏ phiếu qua bưu điện, nhưng không thể cung cấp bằng chứng.

[Những điều cần biết về cuộc tranh luận trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2020]

Theo kết quả một số cuộc khảo sát, hiện đã có hơn 200 vụ kiện liên quan đến bầu cử, với đa số tập trung vào việc bỏ phiếu qua bưu điện.

Theo FEC, tháng 8 vừa qua, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã chi hơn 980.000 USD cho các dịch vụ pháp lý, cao hơn nhiều so với mức 332.000 USD trong tháng 7.

Như vậy, tổng cộng, họ đã chi hơn 3,9 triệu USD cho các dịch vụ pháp lý kể từ tháng 3, thời điểm cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ.

Cũng trong giai đoạn này, ban vận động tranh cử của ông Biden đã chi 660.000 USD cho các dịch vụ pháp lý, trong đó gần 472.000 USD đã được trả cho công ty tư vấn Covington & Burling.

Ngày 17/9 vừa qua, Tòa án tối cao Pennsylvania tuyên bố các quan chức bang có thể chấp nhận phiếu bầu gửi qua bưu điện tới 3 ngày sau thời điểm bầu cử ngày 3/11, chừng nào chúng được gửi vào đúng Ngày Bầu cử.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania đã tỏ ý sẽ đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ xem xét lại vụ việc.

Porter Wright sẽ đại diện cho các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong vụ kiện này và một vụ kiện khác của ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump tại tòa án liên bang ở Pittsburgh về việc bỏ phiếu qua bưu điện.

Porter Wright là doanh nghiệp được đội ngũ tranh của Tổng thống Trump trả phí cao thứ hai chỉ sau công ty tư vấn Jones Day./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.