Bầu cử Mỹ: 5 bước có thể dẫn tới chiến thắng của ông Trump

Cơ hội giành chiến thắng của Tổng thống Trump đang suy giảm, song không có nghĩa là ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Bầu cử Mỹ: 5 bước có thể dẫn tới chiến thắng của ông Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Manchester, New Hampshire. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phe Dân chủ đang vui mừng vì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sụt giảm cho rằng tổng thống Mỹ đang phải bám đuổi ứng cử viên của đảng này là ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, đồng thời đảng này cũng lạc quan không chỉ về chiến thắng tại Nhà Trắng mà còn cả ở cuộc bầu cử tại Thượng viện Mỹ sắp tới.

Cơ hội giành chiến thắng của Tổng thống Trump đang suy giảm, song không có nghĩa là ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, bởi trong cuộc bầu cử lần trước, ông chủ Nhà Trắng từng vượt qua mức tín nhiệm thấp để giành chiến thắng và ông vẫn còn cơ hội để có thể lặp lại điều này.

Dưới đây là cách mà điều đó có thể xảy ra:

Một là, chính quyền có những biện pháp mạnh chống lại tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng, còn các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Hai là, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) trở nên ít nguy hiểm hơn, làm suy yếu sự báo động liên tục của giới truyền thông.

Ba là, việc mở cửa trở lại và tăng tốc nền kinh tế mang lại sự tăng trưởng và việc làm tăng vọt trong những tháng trước cuộc bầu cử.

Bốn là, ứng cử viên Joe Biden bắt đầu chiến dịch tranh cử một cách nghiêm túc song không thể khấy động được đảng Dân chủ.

Năm là, Tổng thống Trump bắt đầu có kỷ luật hơn và tập trung vào việc tái cử.

[Tổng thống Trump hoãn cuộc vận động tranh cử tại New Hampshire]

Khoảng 153 tác giả, nhà báo nổi tiếng và những học giả tự do khác gần đây đã viết "Một bức thư về công lý và vấn đề tranh luận mở," trong đó đề cập đến việc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Một tuyên bố như vậy là quá muộn nhưng vẫn đáng hoan nghênh.

"Văn hóa hủy bỏ" của những người theo quan điểm cánh tả đã đi quá giới hạn, và thậm chí một số người cảm thông với thông điệp của phe cánh tả cũng lên tiếng phản đối.

Đây là phản ứng đầu tiên; nếu ứng cử viên Joe Biden cùng các quan chức khác của đảng Dân chủ từ chối lên án việc phá hủy các di tích công cộng, viết lại lịch sử và đàn áp các ý kiến trái ngược, sự ủng hộ dành cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thay đổi theo cách không mong muốn.

Sự ủng hộ cũng có thể thay đổi dựa vào diễn biến của đại dịch COVID-19. Nhiều phương tiện truyền thông đã công bố các biểu đồ hàng ngày nhấn mạnh số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng, nhưng vô tình bỏ qua thực tế là số ca tử vong đã giảm nhanh chóng.

Ngày 5/7, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ do COVID-19 là 213 ca, mức thấp nhất kể từ ngày 24/3. Hiện nay, tỷ lệ tử vong trung bình trong 7 ngày là dưới 600 ca, giảm so với mức 2.124 ca vào tháng 4/2020, nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền ông Trump có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc điều trị COVID-19, đồng thời một số lượng lớn những người bị nhiễm gần đây là người trẻ tuổi, có sức đề kháng tốt hơn.

Điều đáng chú ý là gần 45% số ca tử vong tại Mỹ cho đến nay đã xảy ra tại các viện dưỡng lão, trong khi những người già, ốm yếu là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.

Viện dưỡng lão đã thận trọng hơn nhiều so với chỉ vài tháng trước khi Thống đốc New York Andrew Cuomo yêu cầu các cơ sở này tiếp nhận bệnh nhân, với nhiều người trong số họ đã tử vong.

Nếu tỷ lệ tử vong tiếp tục giảm mạnh, các tiểu bang sẽ tiếp tục mở cửa trở lại và điều này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Các nhà kinh tế tại ISI Evercore dự đoán GDP của Mỹ sẽ tăng 20% trong quý 3-4/2020, cao hơn mức dự báo chung.

Gần như mọi chỉ số hoạt động kinh tế gần đây đều vượt qua mong đợi. Số lượng việc làm tháng 6, chỉ số tâm lý người tiêu dùng, nhu cầu về nhà ở, báo cáo về PMI (chỉ số quản lý sức mua) của Viện Quản lý Cung ứng đều vượt qua mức độ dự báo.

Những chỉ số tích cực này, kết hợp với kỳ vọng sẽ có thêm những sự trợ giúp mới về tài chính và tiền tệ đang thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư cho rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói kích thích khẩn cấp khác, một phần để bù đắp cho việc mất bảo hiểm thất nghiệp bổ sung sắp hết hạn vào cuối tháng 7/2020.

Đảng Cộng hòa có thể ngần ngại trước một vòng chi tiêu khác, và đặc biệt là việc bổ sung thêm khoản hỗ trợ 600 USD thất nghiệp hàng tuần, cho rằng việc chi trả thêm đã khiến cho các nhà tuyển dụng khó thuê nhân viên. Đồng thời, đảng Dân chủ có thể không muốn giúp Tổng thống Trump tái đắc cử.

Tuy nhiên, cả hai đảng phải cho người dân Mỹ thấy rằng họ cảm nhận được nỗi đau của người dân Mỹ, do đó hai đảng này có khả năng sẽ đạt được một số thỏa hiệp.

Chỉ số chứng khoán của S&P 500 tăng mạnh tới 42% so với mức thấp ngày 23/3 đã gây sốc cho các nhà bình luận và làm "mất tinh thần" đối với phe Dân chủ bởi họ biết rằng hiệu ứng tích cực của giá cổ phiếu cao hơn sẽ tiếp tục thúc đẩy sự lạc quan và chi tiêu.

Khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục được mở cửa trở lại, ứng cử viên Joe Biden sẽ có ít lý do hơn để "cố thủ" trong căn cứ của mình. Ông Biden sẽ phải thường xuyên tương tác hơn với công chúng và giới báo chí - điều thường dẫn ứng cử viên này tới rắc rối.

Trong lần hiếm hoi gặp gỡ báo chí gần đây nhất, ông Biden thừa nhận rằng ông thường xuyên được kiểm tra về sự suy giảm nhận thức, một tuyên bố làm dấy lên những dấu hiệu nguy hiểm.

Mọi người thường không được kiểm tra suy giảm trí tuệ trừ khi bác sĩ của họ thấy có vấn đề. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã không trả lời các câu hỏi về vấn đề này.

Sự "vô hình" trước công chúng đang có lợi cho ứng cử viên Joe Biden ở thời điểm hiện tại. Nhưng một khi cử tri Mỹ nghe nhiều hơn từ ứng cử viên này, họ sẽ tự hỏi liệu cựu phó Tổng thống Mỹ có phải là người đàn ông tốt nhất cho lần bầu cử này hay không.

Chẳng hạn, nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng liệu lời hứa của ông Biden về mức thuế cao hơn có phải là cách tiếp cận đúng đắn khi nước Mỹ đang trong vòng vây của một cuộc suy thoái.

Trong khi tìm cách vận động các cử tri ôn hòa ở Mỹ - những người có thể quyết định cuộc bầu cử, ông Biden cũng sẽ phải xoa dịu những người cấp tiến trong đảng của mình.

Nhà hoạt động theo quan điểm cấp tiến Nomiki Konst cảnh báo ông Biden rằng khả năng khuấy động các cử tri của ông hiện cực kỳ thấp và điều đó luôn luôn đáng báo động cho các ứng cử viên.

Hành động "biến mất" của ông Biden khiến sự chú ý đều đổ dồn vào Tổng thống Trump, điều không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho vị tổng thống này.

Những người ủng hộ tỏ ra không hài lòng khi ông Trump tiếp tục tham gia vào các "trận chiến lặt vặt" làm hạ thấp ông và sự nghiệp của ông.

Bài phát biểu trên núi Rushmore vào dịp quốc khánh Mỹ vừa qua của đương kim tổng thống Mỹ vừa giúp chiến dịch tranh cử của ông có được chút lợi thế, song nó nhanh chóng "bốc hơi" vì những chỉ trích của ông đối với Bubba Wallace - tay đua người da màu duy nhất của NASCAR.

Đây là loại vết thương "tự mình gây ra" mà ông Trump nổi tiếng thường xuyên mắc phải, đồng thời gây thất vọng cho những người ủng hộ ông.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump cũng tự làm mình bẽ mặt khi gây chiến với một gia đình ngôi sao người Hồi giáo và ngày hôm nay điều này lại lặp lại với tay đua Bubba Wallace.

Tổng thống Trump có con đường dẫn đến chiến thắng, và "một ounce tự kiểm soát sẽ mang lại một pound thành công"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục